Ra mắt vở opera về chuyện tình có thật của công nữ Việt Nam với thương gia Nhật

Ca NhạcThứ Sáu, 19/05/2023 08:06:34 +07:00
(VTC News) -

Vở opera "Công nữ Anio" được xây dựng dựa trên mối tình "xuyên quốc gia" khá nổi tiếng vào thế kỷ XVII giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương gia Araki Sotaro.

Mới đây tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo giới thiệu vở opera Công nữ Anio. Vở diễn được xây dựng dựa trên mối tình "xuyên quốc gia" khá nổi tiếng vào thế kỷ XVII giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương gia Araki Sotaro.

Theo đó, Araki Sotaro là một thương nhân của Nhật Bản thế kỷ XVII. Ông đã đi từ Nagasaki đến Đàng Trong (nay là miền Trung Việt Nam) và gặp Công nữ Ngọc Hoa. Cặp đôi nhanh chóng cảm mến nhau và tình yêu vượt biên giới này được chúa Nguyễn Phúc Nguyên tán thành.

Ra mắt vở opera về chuyện tình có thật của công nữ Việt Nam với thương gia Nhật  - 1

Các nghệ sĩ, đạo diễn vở opera "Công nữ Anio" chia sẻ trong buổi họp báo.

Công nữ Ngọc Hoa đã theo chồng về xứ sở hoa anh đào sống cuộc đời viên mãn, hạnh phúc. Bà cũng được người dân nơi đây yêu mến gọi với cái tên "Anio San". 

Vở diễn do nhạc trưởng Honna Tetsuji - giám đốc âm nhạc kiêm chỉ huy chính Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - tổng đạo diễn; nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là tác giả âm nhạc; đạo diễn, ca sĩ opera Oyama Daisuke là đạo diễn, tác giả kịch bản, tác giả soạn lời (tiếng Nhật); nhạc sĩ Hà Quang Minh là tác giả soạn lời (tiếng Việt).

Vào vai công nữ Anio là 2 nữ diễn viên Việt Nam Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang đảm nhiệm. Trong khi đó vai doanh nhân Araki Sotaro do 2 nam nghệ sĩ Nhật Bản là Kobori Yusuke và Yamamoto Kohei thủ vai.

Ra mắt vở opera về chuyện tình có thật của công nữ Việt Nam với thương gia Nhật  - 2

Một phân cảnh trong vở diễn.

Điểm thú vị là các nghệ sĩ người Nhật đã phải nỗ lực học tiếng để hát bằng tiếng Việt trong suốt vở diễn. 

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Phương Hòa - Cục trưởng cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) cho biết vở diễn này được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản:

"Thông qua sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hội hoạ, ngôn ngữ ca từ, tác phẩm sân khấu chung giữa nghệ sĩ 2 nước là sự tôn vinh những giá trị chung của 2 dân tộc chúng ta".

Vở opera Công nữ Anio sẽ công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 22, 23 và 24/9 sau đó sẽ được trình diễn tại Hưng Yên, Hội An và TP.HCM.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn