Quốc hội Nga ấn định ngày chính thức bầu cử tổng thống 

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/12/2023 15:55:54 +07:00
(VTC News) -

Thượng viện Nga mới đây đã thông qua dự thảo, quyết định bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 17/3/2024.

Thượng viện Quốc hội Nga hôm 7/12 (giờ địa phương) ấn định ngày 17/3/2024 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bình luận về khả năng tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông nói rằng sẽ quay lại chủ đề này sau khi quốc hội quyết định thời điểm tổ chức bỏ phiếu.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: RT)

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: RT)

“Khi quyết định được đưa ra, cuộc bầu cử được công bố, ngày tháng được chỉ định, khi đó chúng ta sẽ nói về chuyện này”, ông Putin nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức hồi tháng 9.

Sau khi Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện quốc hội) đưa ra quyết định về ngày bầu cử, các đảng chính trị cần tổ chức đại hội và đề cử các ứng cử viên tranh cử.

Các cuộc thăm dò ý kiến trong nước cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ông Putin là 80%. Hơn nữa với sự ủng hộ của truyền thông nhà nước và hầu như không có bất đồng chính kiến nào trong công chúng, truyền thông dự đoán gần như chắc chắn ông Putin sẽ giành chiến thắng.

Ông Putin, 70 tuổi, đang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Trong cuộc bầu cử vào tháng 3/2000, ông Putin đứng đầu trong 10 ứng cử viên và trở thành tổng thống thứ hai của Liên bang Nga thời kỳ hậu Xô Viết sau khi ông Boris Yeltsin từ chức. Ông Putin giữ chức vụ tổng thống trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, từ ngày 7/5/2000 đến ngày 7/5/2008.

Năm 2012, ông Putin tiếp tục tranh cử tổng thống, và đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 với 63% số phiếu cử tri. Năm 2018, ông Putin giành 77% phiếu bầu tổng thống vào kỳ bầu cử tháng 3 trong nhiệm kỳ 6 năm sẽ kết thúc vào năm 2024.

Năm 2020, sau cuộc trưng cầu dân ý, Nga thông qua sửa đổi hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, mở đường cho ông Putin có thể nắm quyền đến năm 2036. 

Theo điện Kremlin, những sửa đổi hiến pháp này là cần thiết để tăng cường vai trò của quốc hội và cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn