Quảng Ninh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Chính trịThứ Bảy, 26/09/2020 08:30:00 +07:00
(VTC News) -

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ xây dựng Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Sáng 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương và 350 đại biểu tiêu biểu của toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV - 1

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần này là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tập trung vào những nội dung quan trọng, gồm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận xây dựng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội lần này cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020 – 2-25 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có 350 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 102.500 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của Đảng bộ.

100% đại biểu dự Đại hội đều tham gia từ 1 đến 3 cấp ủy các cấp từ cơ sở đến Trung ương. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên có 349/350 đại biểu, chiếm 99,7% (trong đó có 14 tiến sỹ, chiếm 4%, tăng 1,55 lần so với nhiệm kỳ trước; 197 thạc sỹ, chiếm 56,3%, tăng 2,14 lần so với nhiệm kỳ trước); Trung cấp có 1 đại biểu, chiếm 0,3%.

Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân: 332 đại biểu, chiếm 94,9%; trung cấp: 15 đại biểu, chiếm 4,2%; sơ cấp: 3 đại biểu, chiếm 0,9%. Có 1 đại biểu tham gia Quốc hội và 150 đại biểu HĐND các cấp.

Quảng Ninh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV - 2

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trước đó, chiều 25/9, trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội và quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 12 ủy viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã chia 7 tổ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tại 7 tổ thảo luận, 350 đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quảng Ninh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV - 3

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Qua thảo luận, các đại biểu thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh dấu mốc quan trọng của sự phát triển đất nước ta, dân tộc ta và Đảng ta trong giai đoạn mới với khát vọng hùng cường. Đồng thời, đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị một số ý kiến mang tầm chiến lược như sau:

Về các phương án phát triển Việt Nam trong tầm nhìn 2025, 2030 và 2045 với các chỉ tiêu căn bản của một nước công nghiệp, những điều kiện cần và đủ mang tính chiến lược và khả thi, năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức thực tiễn của Đảng và Chính phủ.

Cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia mang tầm nhìn 2030, 2045, trên nền tảng đột phá xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trước hết là nguồn nhân lực chất lượng cao tương hợp và làm chủ cuộc Cách mạng 4.0. Đây là nhân tố căn bản bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược phát triển khác, thậm chí có ý nghĩa quyết định thành công.

Để hội nhập thành công, cần xây dựng về mặt chiến lược 1 triệu doanh nghiệp. Phải có tầm nhìn, chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân tương xứng giữ vai trò tiên phong trong hội nhập, góp phần định vị sức mạnh, uy tín của nền kinh tế mang thương hiệu Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích Nhân dân.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn