Quảng Ninh dỡ bỏ 2 chốt kiểm soát nội đảo Cái Bầu huyện Vân Đồn

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 20/02/2021 16:45:59 +07:00
(VTC News) -

Từ 12h ngày 20/2, 2 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nội đảo Cái Bầu huyện Vân Đồn được dỡ bỏ sau 24 ngày hoạt động.

Chiều 20/2, UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, 2 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 tại cầu Vân Đồn và Trạm thu phí đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sẽ được dỡ bỏ bắt đầu từ 12h ngày 20/2.

Quảng Ninh dỡ bỏ 2 chốt kiểm soát nội đảo Cái Bầu huyện Vân Đồn - 1

Lực lượng chức năng dỡ bỏ chốt kiểm soát tại Trạm thu phí đường cao tốc Hạ Long -Vân Đồn từ 12h ngày 20/2/2021

Theo UBND huyện Vân Đồn, sau gần 1 tháng bùng phát, đến nay tình hình dịch COVID-19 ở huyện Vân Đồn đã được kiểm soát tốt, không còn lây lan trong cộng đồng, các hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường. Việc dỡ bỏ các chốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng của địa phương.

Tuy nhiên, huyện Vân Đồn vẫn sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp đi/đến từ vùng dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo đúng văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và Thường trực Huyện ủy Vân Đồn.

UBND huyện Vân Đồn cho biết thêm, trong 2 ngày 18 và 19/2, Công an huyện lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 của huyện ở đầu cầu 3 Vân Đồn và Trạm thu phí cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn