Quảng Nam: Thành lập bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam

Thời sựThứ Bảy, 26/04/2014 06:57:00 +07:00

(VTC News)- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thành lập Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (Quảng Nam)

(VTC News) -  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thành lập Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (Quảng Nam)

Bảo tàng có tên tiếng Anh là Vinahouse Museum, địa chỉ tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) do ông Lê Văn Vĩnh làm Giám đốc.

Vinahouse Museum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; chịu sự hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của Sở VH-TT-DL Quảng Nam
.
Quảng Nam, bảo tàng, kiến trúc, nhà cổ, Vinahouse, kỷ lục
Quảng Nam thành lập Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam với hiện vật trưng bày là hàng chục căn nhà cổ và công trình văn hóa đặc sắc 
Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt có những kỷ lục Việt Nam về nhà cổ như: nhà tranh tre cổ nhất Việt Nam, nhà ở truyền thống lớn nhất Việt Nam và hồ khảm sành thời Nguyễn, nhà sinh thái lợp gáo dừa,...

Trước đó, Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam cũng đã lập hồ sơ đăng ký kỷ lục đối với quần thể kiến trúc với 18 nếp nhà cổ xưa độc đáo nhất của người Việt và 15 công trình nhà gỗ từ Bắc-Trung-Nam được phục dựng nguyên vẹn với quy mô khác nhau thể hiện chiều sâu văn hóa của người Việt trên cả nước trên diện tích hơn 11.000 m2.
Quảng Nam, bảo tàng, kiến trúc, nhà cổ, Vinahouse, kỷ lục
Nhà gỗ Tam gian tứ hạ Quảng Nam, một trong những công trình kiến trúc lớn được Bảo tàng lập hồ sơ xác lập kỷ lục 

Quảng Nam, bảo tàng, kiến trúc, nhà cổ, Vinahouse, kỷ lục
Một góc không gian Bảo tàng 
Đặc biệt, quần thể kiến trúc bảo tàng có Nhà tam gian tứ hạ Quảng Nam (kích thước 18,4x13,5m) được sưu tầm từ nhà của cụ bà Trần Thị Thao thôn Đại Phú (Đại Lộc, Quảng Nam), là căn nhà duy nhất tại Quảng Nam có kích thước lớn nhất cũng như số cột nhiều nhất - 108 cây cột.

Quảng Nam, bảo tàng, kiến trúc, nhà cổ, Vinahouse, kỷ lục
Nhà tranh tre cổ nhất Việt Nam được lập hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục 
Bên cạnh hồ sơ đăng ký kỷ lục đối với quần thể kiến trúc nhà cổ, Bảo tàng còn lập hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục đối với nhiều hạng mục khác như: Hồ khảm sành cổ độc đáo nhất Việt Nam với kết cấu gạch thẻ cổ, tô vôi xung quanh và ốp khảm sành cổ, hồ có kích 107m, độ sâu 1,5m, sử dụng 5.000 đĩa khảm sành cổ và được xây dựng trong vòng 5 tháng.
Quảng Nam, bảo tàng, kiến trúc, nhà cổ, Vinahouse, kỷ lục
Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam độc đáo sở hữu nhiều phiên bản nhà cổ kiến trúc Việt độc đáo của 3 miền Bắc-Trung-Nam 
Ngoài ra, Bảo tàng còn đăng ký xác lập kỷ lục đối với nhà Tranh tre cổ nhất Việt Nam với hình dáng nhà 1 gian 2 chái Quảng Nam diện tích 7,4x5,3m.

Nhà được làm bằng kết cấu cột gỗ liên kết với hệ vì kèo tre bằng con sẻ ( bằng tre )...

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn