Quảng Nam tận dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá du lịch ra thế giới

Tin nhanh 24hThứ Ba, 04/01/2022 14:00:42 +07:00
(VTC News) -

Quảng Nam sẽ tận dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá du lịch ra thế giới nhằm thu hút khách quốc tế đến địa phương trong năm 2022.

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam, nêu trong buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, diễn ra vào hôm nay (4/1).

Quảng Nam tận dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá du lịch ra thế giới - 1

Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ khai mạc tại Đảo Ký ức Hội An. (Ảnh: N.S)

Theo ông Hồng, mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch quyết định chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022.

"Rõ ràng, đây là cơ hội lớn để Quảng Nam giới thiệu tiềm năng du lịch của mình với bạn bè quốc tế. Đây được xem là hoạt động "đinh" của du lịch Quảng Nam trong năm 2022. Tuy nhiên, để thực hiện thành công sự kiện này, các cơ quan ban, ngành của tỉnh sẽ cố gắng sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, đồng thời hoàn thành việc phủ vaccine COVID-19 cho người dân địa phương", ông Hồng nói và nhấn mạnh Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tăng cường quảng bá du lịch địa phương ra thế giới bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng mạng xã hội.

Dự kiến, Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ khai mạc vào ngày 25/3 tại Đảo Ký ức Hội An (TP Hội An) và bế mạc cuối 12/2022.

Quảng Nam tận dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá du lịch ra thế giới - 2

Năm 2021, tổng lượt khách quốc tế đến Quảng Nam ước đạt hơn 13 nghìn, giảm 96,6% so với năm 2020.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam thông tin, tổng lượt khách lưu trú tại địa phương năm 2021 ước đạt hơn 476 nghìn lượt khách, giảm 52,8% so với năm 2020; trong đó lượt khách quốc tế ước đạt hơn 13 nghìn lượt khách, giảm 96,6%; lượt khách trong nước ước đạt hơn 463 nghìn lượt khách, giảm 24,5% so với năm 2020.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7%; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 81%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt gần 4,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,4%. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ước đạt trên 3,6 nghìn tỷ đồng, giảm 14,5%, trong đó doanh thu vận tải hành khách ước đạt trên 265 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2020.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn