Quản lý nhà xác trường Y Harvard bị buộc tội đánh cắp và mua bán tử thi

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/06/2023 15:22:00 +07:00
(VTC News) -

Người quản lý nhà xác của trường Y Harvard đã bị cáo buộc bán các bộ phận cơ thể tử thi và tham gia vào mạng lưới tội phạm "đánh cắp hài cốt người".

Theo tài liệu từ Quận Trung tâm của bang Pennsylvania, người quản lý nhà xác trường Y thuộc Đại học Harvard, Cedric Lodge cùng vợ ông ta là Denise và hai người khác là Katrina MacLean và Joshua Taylor bị cáo buộc bán hài cốt để trục lợi cá nhân. Bốn đối tượng này được cho là đã âm mưu với Jeremy Pauley – kẻ đã phải hầu toà vào đầu tháng này vì với nhiều tội danh liên quan đến lạm dụng và mua bán xác chết.

Quản lý nhà xác trường Y Harvard bị buộc tội đánh cắp và mua bán tử thi - 1

Quản lý nhà xác Trường Y Harvard Cedric Lodge bị cáo buộc lấy cắp và bán bộ phận thi thể. (Ảnh: The Boston Glode)

Theo các tài liệu của tòa án, Pauley bị cáo buộc đã mua các bộ phận cơ thể từ MacLean. Sau đó, các nhà điều tra phát hiện ra rằng, kể từ khoảng năm 2018, MacLean và Taylor đã bán các bộ phận cơ thể người và hài cốt mà họ đã mua từ hai vợ chồng nhà Lodge. 

Văn phòng Sở Tư pháp tại quận Trung, bang Pennsylvania cho biết, Lodge bị cáo buộc đã để Maclean và Taylor tự ý khám nghiệm tử thi tại nhà xác của Trường Y Harvard để họ có thể chọn những bộ phận họ muốn mua. Lodge cũng bị cáo buộc đã vận chuyển hài cốt người cho Taylor và những người khác ở ngoài Pennsylvania, tuyên bố cho biết.  

Quản lý nhà xác trường Y Harvard bị buộc tội đánh cắp và mua bán tử thi - 2

Trường Y Harvard tại TP. Boston, bang Massachusetts. (Ảnh: Reuters)

Trường Y Harvard đã sa thải Lodge vào ngày 6/5, hiệu trưởng của trường cho biết: "Các nhà điều tra tin rằng Lodge đã hành động mà không có sự hiểu biết và không hợp tác với bất kỳ ai khác tại Harvard”.    

Ước tính mỗi năm có khoảng 20.000 người hiến xác cho khoa học vì mục đích nghiên cứu và giáo dục y tế. Nhưng không giống như hiến tặng nội tạng, những bộ phận cơ thể và hài cốt này đã bị các đối tượng sử dụng vào việc mua bán để kiếm lời tại thị trường chợ đen - nơi không tuân thủ các quy định của liên bang.  

Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng MacLean và Taylor đã bán các bộ phận cơ thể người cho nhiều người mua. MacLean cũng được cho là cất giữ và bán các bộ phận còn lại tại cửa hàng của mình có tên Kat’s Creepy Creations ở Salem, Massachusetts. Trang Instagram của cửa hàng cho biết họ chuyên cung cấp các mặt hàng "búp bê kỳ dị, những thứ kỳ quặc và nghệ thuật bằng xương".

Cũng theo tài liệu của tòa án, vào khoảng tháng 6/2021, MacLean đã gửi cho Pauley một lượng da người và yêu cầu anh ta nhuộm miếng da này để tạo ra chất liệu da thuộc. MacLean sau đó đã liên lạc với Lodge tại Trường Y Harvard và nhờ anh ta giúp cô cung cấp thêm da người vùng ngực.

Pauley bị cảnh sát thị trấn East Pennsboro bắt giữ tại Pennsylvania vào ngày 22/7/2022 vì hành vi lạm dụng xác chết, nhận tài sản bị đánh cắp và các tội danh khác. Với biệt danh là "nhà sưu tập những thứ kỳ quặc", Pauley thường xuyên đăng ảnh các bộ phận cơ thể và các vật dụng khác trên trang Facebook, tài khoản Instagram và trang web của mình, các trang này đều được đặt ở chế độ riêng tư.

Các trang quảng cáo bộ sưu tập của người này và một sự kiện vào năm 2022 đã bị xóa bỏ. Giới điều tra đã tiếp cận thế giới những điều kỳ quặc của y tại một khách sạn bên ngoài Gettysburg, Pennsylvania. Pauley nói với cảnh sát rằng anh ta có được tất cả các món đồ này một cách hợp pháp, tuy nhiên các tài liệu của tòa án và các nhà điều tra lại vẽ nên một bức tranh khác. 

Vào tháng 5/2023, cảnh sát quay trở lại nhà của Pauley sau một bản cáo trạng liên bang ở Arkansas cáo buộc anh ta đã chi gần 11.000 USD để mua các bộ phận cơ thể từ Candace Chapman Scott, một cựu nhân viên nhà xác 36 tuổi tại Dịch vụ Nhà xác Trung tâm Arkansas.

Dù bản cáo trạng đó không nêu đích danh Pauley là người trực tiếp mua, nhưng cảnh sát đã tìm thấy ba thùng phi chứa nhiều hài cốt người khác nhau trong tầng hầm nhà anh ta. 

Theo hồ sơ tòa án, Pauley ​​sẽ phải tham gia phiên điều trần sơ bộ vào ngày 5/7 dưới sự chủ trì của thẩm phán của Thẩm phán cấp quận Pennsylvania. Luật sư của Pauley từ chối trả lời bình luận của truyền thông về vụ án.

Hai vợ chồng Lodge và Denise cũng đã xuất hiện tại tòa án ở New Hampshire vào chiều ngày 14/6. Theo CBS News, cặp đôi này sẽ phải tiếp tục hầu toà tại tòa án liên bang Pennsylvania. MacLean cũng sẽ ra hầu tòa liên bang ở Boston.

Phương Thảo(Nguồn: CBS News)
Bình luận
vtcnews.vn