Quản lý giá thuốc: Bộ Y tế, Bộ Tài Chính 'đá' sang nhau

Sức khỏeThứ Bảy, 17/05/2014 06:01:00 +07:00

(VTC News)- Bộ trưởng Y tế cho rằng giá thuốc nên do Bộ Tài chính quản lý, còn Bộ Tài chính thì 'đá' lại sang Bộ Y tế.

(VTC News)- Bộ trưởng Y tế cho rằng giá thuốc nên do Bộ Tài chính quản lý, còn Bộ Tài chính thì 'đá' lại sang Bộ Y tế.

Chiều 16/5, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn đặt câu hỏi: "Vậy ai chịu trách nhiệm trước Nhà nước về giá thuốc?, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, hay Hội đồng độc lập thẩm định giá thuốc?"

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: NLĐ)
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: NLĐ) 
Trả lời trước vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói "Đây là câu hỏi khó nhất".

Theo Bộ trưởng Tiến, từ trước đến nay, giá thuốc do Bộ Y tế quản lý. Nhưng thuốc là mặt hàng đặc biệt, không mặc cả được, thầy thuốc kê thế nào thì người bệnh phải mua như vậy. Thực tế, Bộ Y tế chịu trách nhiệm từ phân phối, sử dụng, đấu thầu, ghi toa nên e ngại không độc lập, công khai.

Người đứng đầu Bộ Y tế cho rằng, trong việc quản lý giá thuốc cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Công thương…

Bộ trưởng Tiến thừa nhận: "Bộ Y tế chỉ quản lý về chuyên môn thôi, còn về vấn đề quản lý giá thì phải để Bộ Tài chính quản lý, chứ Bộ Y tế không đủ sức quản lý hết được. Chúng tôi muốn đổi mới công khai minh bạch để người dân có quyền lựa chọn các loại thuốc”.

Để tìm hiểu kinh nghiệm của quốc tế, Bộ Y tế đã thành lập đoàn đi các nước khác khảo sát và thấy rằng giá thuốc không nằm ở Bộ Y tế.

Bộ trưởng Y tế cũng lấy ví dụ ở Thái Lan là Bộ Thương mại quản lý; Ấn Độ là Công thương; Còn Trung Quốc là Ban quản lý Trung ương.

"Bộ Tài chính là quản lý chung về giá, đột biến giá. Vì vậy, đề xuất Bộ Tài chính quản lý", Bộ trưởng Tiến đề xuất.

Sau khi nghe Bộ trưởng Tiến giải trình xong, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Bộ Y tế quản lý chuyên ngành là được nhưng quản lý giá thuốc là chưa được.

Bộ Y tế không quản lý được giá thuốc
Bộ Y tế hiện không quản lý được giá thuốc 

Trao đổi vể vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho rằng, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chung trước Chính phủ về giá. Còn giá các mặt hàng là do các bộ ngành có liên quan quản lý.

Ví dụ giá điện do Bộ Công thương quản lý; giá chung cư do Bộ Xây dựng; giá đất đai do Bộ Tài nguyên và môi trường. Do vậy, Bộ Tài chính chỉ phối hợp với các bộ ngành.

"Thuốc là mặt hàng đặc biệt, hiện có 25 nghìn các loại thuốc chuyên ngành. Tên thuốc đọc không nổi, không nhớ được, nói gì đến quản lý. Vì vậy nên để Bộ Y tế quản lý", Thứ trưởng Hiếu cho hay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "Giá thuốc cao hơn thì chất lượng phải tốt hơn. Tại sao giá thuốc lại cao hơn của Lào, Thái Lan, Campuchia? Vậy cần phải xem và làm rõ? ", bà Ngân đặt câu hỏi.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước thì cho rằng, Luật chưa giải quyết được những yếu kém trong lĩnh vực dược trong thời gian qua như: tình trạng khai thác dược liệu quý đang bị hủy diệt.

Do vấn đề cơ quan nào quản lý giá thuốc vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định rút dự án Luật dược ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 7.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn