Quân khu 5 huy động xe đặc chủng, máy bay ứng phó siêu bão Noru

Tin nóngThứ Ba, 27/09/2022 14:39:10 +07:00
(VTC News) -

Quân khu 5 đã huy động cán bộ chiến sĩ, xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão; trực thăng và xe thiết giáp cũng sẵn sàng đợi lệnh để cơ động ứng phó bão Noru.

Ngày 27/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão. Cùng với đó, hàng loạt phương tiện như xe ô tô, xuồng máy, trực thăng và xe thiết giáp của Lữ đoàn T-TG 574 cũng đã sẵn sàng đợi lệnh chỉ huy để ứng phó bão Noru.

Quân khu 5 huy động xe đặc chủng, máy bay ứng phó siêu bão Noru - 1

Đại tá Nguyễn Quốc Hương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, kiểm tra phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Quân khu 5)

Tính đến sáng 27/9, các lực lượng Quân khu 5 đã hỗ trợ nhân dân các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận neo đậu hơn 20.000 tàu cá.

Các lực lượng được bố trí xuống trực tiếp các khu dân cư trọng yếu để giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, trường học; cắt tỉa cây xanh, đưa phương tiện neo đậu vào bờ an toàn; phối hợp với biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào bờ và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh trú bão.

Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến vị trí xung yếu. Thành lập sở chỉ huy phía trước tại Quảng Nam, tổ chức 2 đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Sáng cùng ngày, tại Quảng Nam, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5, Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Quân khu 5 đã họp để nghe các cơ quan đơn vị báo cáo và triển khai nhiệm vụ chống bão số 4.

Quân khu 5 huy động xe đặc chủng, máy bay ứng phó siêu bão Noru - 2

Sở Chỉ huy tiền phương PCTT và TKCN Quân khu 5 họp để nghe các cơ quan đơn vị báo cáo và triển khai nhiệm vụ chống bão số 4. (Ảnh: Quân khu 5)

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, tuyệt đối không được chủ quan.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Tiếp tục chằng, chống nhà cửa, củng cố doanh trại chắc chắn, đặc biệt là các khu vực ở những địa bàn xung yếu. Thường xuyên cập nhật tình hình mọi mặt, kịp thời báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân khu để nắm, chỉ đạo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

NHÓM PV
Bình luận
vtcnews.vn