Quân đội Nga đang tiến về thủ phủ Crimea, Ukraine?

Thế giớiChủ Nhật, 02/03/2014 08:39:00 +07:00

(VTC News) -Thủ tướng tạm quyền Ukraine cáo buộc Nga đã 'tuyên chiến' với đất nước này, cụ thể là hàng trăm tay súng Nga đang tiến về thủ phủ cộng hòa tự trị Crimea.

Trang tin Euronews nói binh lính Nga đã đáp máy bay xuống sân bay trung tâm đảo Crimea mà 'không phải tốn viên đạn nào'.
Cách đây khoảng nửa giờ, tại 'điểm nóng' Crimea, hãng tin AP tường thuật rằng 'hàng trăm tay súng không rõ nhân thân' đã xuất hiện quanh các trụ sở quân đội Ukraine.

Các tay súng bịt mặt được cho là binh lính Nga xuất hiện ở Crimea ngày càng nhiều hơn


Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk được AP trích lời nói Ukraine đang 'trên bờ vực thảm họa' khi quân đội Nga hiện diện tại đây. Ông Arseniy Yatsenyuk kêu gọi các nước khác có 'hành động thiết thực' để ngăn những điều tồi tệ có thể xảy ra.
Trong khi chính quyền Ukraine và Mỹ, NATO không ngừng lên tiếng cáo buộc Nga 'xâm lược', 'đi ngược luật pháp quốc tế', những hình ảnh tại đảo Crimea cho thấy dường như người dân nơi này hoan nghênh những quân nhân Nga.

Bức ảnh cho thấy người Ukraine hoan nghênh sự có mặt của binh lính Nga trên đảo Crimea

Đảo Crimea đang trong giai đoạn nhạy cảm khi các binh sĩ đã rời bỏ doanh trại và viết đơn xin xuất ngũ hàng loạt.
Các trang thiết bị quân sự và tài sản của những doanh trại Ukraine ở Crimea đã được chuyển sang sự kiểm soát của lực lượng tự vệ. Lực lượng này cũng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh và trật tự trong khu vực.
Lực lượng tự vệ Crimea được cho là 'thân Nga' khi đặt dưới quyền kiểm soát của tân Thủ tướng Sergey Aksenov, người đã chính thức lên tiếng đề nghị sự giúp đỡ từ Matxcơva.

Báo Nga loan tin lính Ukraine trên đảo Crimea đồng loạt bỏ vị trí


Trước đó, lệnh tổng động viên quân đội được Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine ban ra lúc 8h sáng nay, giờ địa phương.
Đây là động thái cứng rắn đầu tiên của Ukraine sau việc Nga tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ 'sự an toàn của những người nói tiếng Nga và lợi ích Nga' tại Ukraine.
Báo Vietnam+ cho biết, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp đại sứ các nước thành viên NATO tại Brussels vào ngày 2/3 để thảo luận về tình hình ở Ukraine.

Reuters trích văn bản có lời ông Rasmussen khẳng định: "Những hành động Nga đang thực hiện ở Ukraine là vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Nó đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Âu."

Ông Rasmussen yêu cầu phía Nga phải ngừng ngay các hoạt động quân sự của mình và các "mối đe dọa" với Ukraine. 

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen



Tổng thư ký NATO tuyên bố khối quân sự này ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. 

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên khẩn trương có mọi nỗ lực để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này. Đặc biệt, tôi kêu gọi Nga dừng leo thang căng thẳng." - ông Rasmussen nói.
Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói hành động điều động quân sự của Nga không chỉ dừng lại là một mối đe dọa mà đó thực sự là một "lời tuyên chiến".

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Nga 'xâm lược'



Ông Yatsenyuk cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin rút lực lượng quân sự của nước này khỏi lãnh thổ Ukraine.
Các phát biểu trên của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đưa ra trong bối cảnh một đoàn xe của quân đội Nga đã di chuyển tới Simferopol , thủ phủ của nước cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine , một ngày sau khi lực lượng quân sự Nga đã tràn qua bán đảo chiến lược này mà không có tiếng súng. 
Bình luận
vtcnews.vn