Quân đội Mỹ để ngỏ cửa sân bay Kabul bất chấp hiểm nguy?

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/08/2021 16:04:15 +07:00

Theo một tài liệu bị rò rỉ, Mỹ hôm 26/8 để mở cổng Abbey ở sân bay Kabul cho Anh tiếp tục sơ tán công dân, bất chấp cảnh báo về “sự kiện thương vong hàng loạt”.

Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch đóng cổng Abbey ở sân bay Kabul vào chiều 26/8 vì nơi này có “rủi ro cao nhất”, tờ Politico dẫn bản ghi chú cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự cấp cao Mỹ. Cuộc họp này diễn ra chỉ 24 giờ trước vụ tấn công đẫm máu.

Tuy nhiên, đô đốc Peter Vasely, chỉ huy quân Mỹ tại Afghanistan, nói cánh cổng Abbey sẽ mở lâu hơn vì phía Anh đang “đẩy nhanh việc sơ tán công dân” từ khách sạn Baron.

Quân đội Mỹ để ngỏ cửa sân bay Kabul bất chấp hiểm nguy? - 1

Những người sơ tán khỏi Afghanistan. (Ảnh: AP)

Tối hôm đó, một vụ đánh bom liều chết và xả súng đã xảy ra ở cổng Abbey, khiến ít nhất 170 người Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

“Bài viết này dựa trên những nguồn tin bất hợp pháp, tin mật và các cuộc thảo luận nội bộ mang tính chất nhạy cảm”, Lầu Năm Góc chỉ trích Politico. “Chúng tôi lên án việc tiết lộ thông tin mật một cách bất hợp pháp, phản đối việc xuất bản tin tức trong khi một hoạt động đối mặt nhiều nguy hiểm đang diễn ra”.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ với Politico: “Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đảm bảo hàng nghìn người được sơ tán an toàn. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công vô nghĩa ở Kabul, và tiếp tục hỗ trợ hết mình cho đồng minh thân cận nhất”.

Cùng lúc này, ba nước châu Âu gồm Pháp, Anh và Đức đang đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thiết lập một “khu vực an toàn”. Khu vực này nằm bao quanh sân bay Kabul và dành cho những người muốn rời khỏi Afghanistan.

Nhiều nước phương Tây khác đang mong đợi Taliban thực hiện cam kết trước đó, là cho phép người Afghanistan rời đất nước. Họ cũng mong muốn sân bay Kabul sớm hoạt động trở lại.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp