Quân đội Israel tấn công 250 mục tiêu ở Gaza, bao vây nhà thủ lĩnh Hamas

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/12/2023 06:11:04 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc không kích vào 250 cơ sở của Hamas ở dải Gaza trong ngày qua.

Hôm 6/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố: “Trong ngày qua, IAF (Không quân Israel) tấn công khoảng 250 mục tiêu ở dải Gaza. Quân đội IDF tiếp tục xác định vị trí vũ khí, hầm ngầm, chất nổ và cơ sở hạ tầng quân sự ở Gaza”.

Chiến sự bùng phát ở Gaza chưa có dấu hiệu chấm dứt. (Ảnh: Getty)

Chiến sự bùng phát ở Gaza chưa có dấu hiệu chấm dứt. (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 6/12 cho hay, lực lượng Israel đang bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas - Yahya Sinwar ở dải Gaza, cho rằng việc bắt giữ ông này chỉ là vấn đề thời gian.

"Đêm qua, lực lượng của chúng tôi có thể đến bất kỳ nơi nào ở dải Gaza. Hiện tại họ đang bao vây nhà Yahya Sinwar. Vì vậy, nhà của hắn không phải là pháo đài để trú ẩn. Việc bắt giữ tên này chỉ là vấn đề thời gian", ông Benjamin Netanyahu nói.

Quân đội Israel cho biết 138 con tin vẫn còn ở Gaza. Theo đó, người phát ngôn IDF Daniel Hagari thông báo số con tin bị bắt giữ ở Gaza tăng lên 138, trong đó có khoảng 20 phụ nữ và trẻ em, số còn lại là nam giới.

Nhà Trắng tin rằng 8 con tin Mỹ vẫn còn ở Gaza. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Nhà Trắng đang "làm mọi thứ có thể" để đảm bảo việc thả con tin, bao gồm cả việc đàm phán lệnh ngừng bắn tạm thời khác với Hamas để tạo điều kiện cho những con tin ra khỏi Gaza an toàn.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về nỗ lực giải quyết xung đột ở Trung Đông.

"Ngoại trưởng Antony Blinken hôm nay đã nói chuyện với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Blinken đã nói về chuyến công du gần đây của ông ở Trung Đông và những nỗ lực ngoại giao của Washington trong khu vực", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Xung đột bùng phát ở dải Gaza khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Đáp trả, Israel thực hiện các cuộc tấn công lực lượng vũ trang ở dải Gaza, khiến hơn 16.200 người ở dải đất thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn