Quái vật bay 40 răng làm thịt cả khủng long

Khám pháThứ Năm, 12/08/2021 07:07:22 +07:00
(VTC News) -

Một nhóm các nhà nghiên cứu Australia phát hiện ra loài dực long (thằn lằn có cánh) lớn nhất nước này từ trước tới nay.

Loài khủng long cổ dài đáng sợ được đặt tên Thapunngaka shawi này - một loài dực long hoàn toàn mới có sải cánh dài 7 m. 

Hóa thạch của Thapunngaka shawi được tìm thấy ở Hệ tầng địa chất Toolebuc gần Richmond ở Tây Bắc Queensland. 

Quái vật bay 40 răng làm thịt cả khủng long - 1

Hình ảnh mô phỏng về Thapunngaka shawi. (Ảnh: Twitter)

"Đây là phát hiện rất thú vị bởi hóa thạch dực long cực kỳ hiếm, không chỉ ở Australia mà trên toàn thế giới. Mẫu vật này được tìm thấy cách đây 10 năm", Tiến sĩ Đại học Queensland, đồng tác giả nghiên cứu Tim Richards cho hay. 

Nghiên cứu mới chỉ ra Thapunngaka shawi có thể thống trị bầu trời Australia trong kỷ Phấn Trắng từ 100 đến 110 triệu năm trước. Hộp sọ của nó dài hơn 1 m, chứa tới 40 chiếc răng. Xương của sinh vật này có thành mỏng và tương đối rỗng. Chiếc miệng hình ngọn giáo là nguyên nhân dẫn tới tên gọi Thapunngaka shawi (Thapunngaka có nghĩa là 'miệng giáo' trong tiếng Wanamara).

Thapunngaka shawi khá hiếu chiến, nó sẵn sàng làm thịt những con khủng long chưa trưởng thành.

Một số đặc điểm Thapunngaka shawi có nét tương đồng với Anhanguera - một chi thằn lằn bay từng sống ở Nam Mỹ. 

Là loài thằn lằn bay thứ ba được biết đến trên thế giới, Thapunngaka shawi "cung cấp thêm bằng chứng về sự tồn tại ngày càng đa dạng của loài dực long có mào lớn ở phần phía đông Gondwana của Australia trong kỷ Phấn trắng". 

"Mẫu vật mới có ý nghĩa to lớn trong việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng của các loài bò sát bay", ông Richards nói thêm. 

Diệu Hoa(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn