Quà tặng ngụỵ trang 'sốt' dịp 8/3

Kinh tếThứ Bảy, 08/03/2014 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Quần chíp nguỵ trang hoa hồng, bật lửa nguỵ trang son môi, son môi nguỵ trang quần chip... là những món quà độc được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Quà tặng "ngụy trang"
Bên cạnh những các món quà thông thường đã rất quen thuộc, hiện trên thị trường cũng xuất hiện không ít sản phẩm độc đáo, lạ mắt gây bất ngờ lớn cho người được tặng.

Quần chip ngụy trang hoa hồng

Có thể kể đến quần chip ngụy trang hoa hồng hiện có giá 60.000 đồng. Có hình dạng ban đầu như một đóa hồng bình thường, tuy nhiên nếu quan sát kỹ có thể nhận ra mỗi nhụy hồng đều được làm từ những chiếc quần chip.
Ngoài ra còn có bật lửa ngụy trang hình son môi có giá 150.000 đồng, thỏi son ngụy trang quần chip giá 120.000 đồng, đồng hồ hình quả táo có mức 150.000 đồng ...
Các sản phẩm dạng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, với mức giá rẻ nhưng cũng không kém phần độc đáo nên thu hút được khá nhiều khách mua là học sinh và sinh viên.
Hoa hồng mạ vàng
Các sản phẩm mạ vàng đã xuất hiện tại Việt Nam từ khá lâu và cho đến nay mặc dù còn là những món quà tặng mới mẻ, nhưng vẫn được khá nhiều người ưa chuộng. Trước nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp đã tung ra thị trường các mặt hàng dạng này, đặc biệt là những loại hoa hồng mạ vàng.
hoa hong

 

Trên thị trường, loại hoa này có giá trong khoảng từ 3 triệu - 6 triệu đồng/bông. Cụ thể, với hoa hồng mạ vàng 24k ở mức 3 triệu đồng/bông, hoa hồng mạ vàng trắng là 4,5 triệu đồng/bông, cao nhất là hoa hồng mạ vàng chocolate giá 6 triệu đồng/bông.
Quá trình chế tác những bông hồng mạ vàng cũng khá công phu. Nguyên liệu gồm các lá đồng mỏng hoặc bạc trắng, các thợ chế tác sẽ cắt tỉa thành hình những cánh hoa, rồi ghép hoàn chỉnh thành bông hoa hoàn chính và đánh bóng bề mặt. Cuối cùng là công đoạn phủ vàng 24K lên.
Những loại hoa này có thể tự tháo rời từng cánh, cuống ra và tự lắp lại được, phần bông và cuống được xoáy ren dễ tháo lắp nhằm mục đích bảo quản. Trên đỉnh nhụy của có các khe nhỏ, tạo thành một khoảng trống để người sử dụng có thể để vào đó lọ nước hoa nhỏ nhằm tạo mùi hương như thật
Theo tìm hiểu, sở dĩ những bông hồng dạng này có giá cao đến vậy là do nguồn nguyên liệu đều phải nhập từ nước ngoài. Ngoài ra quá trình chế tác đòi hỏi sự tỉ mỉ nên mất khá nhiều thời gian, vì vậy mỗi người thợ thường chỉ làm được từ 1 đến 2 bông mỗi ngày.
Đồ lưu niệm mạ vàng 24k
Bên cạnh hoa hồng, trong dịp 8/3 năm nay, các doanh nghiệp cũng đưa ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm mới, mặc dù có giá khá cao nhưng những món đồ mạ vàng này vẫn thu hút nhiều người mua.
Tiêu biểu là các tấm thiệp mạ vàng có in lời chúc mừng 8/3, có giá lên đến 2,5 triệu đồng, nếu đặt thiết kế riêng chi phí sẽ đội lên hơn nữa. Sản phẩm này gồm có thiệp đựng trong khung ảnh có chân đế đằng sau cùng kính bên ngoài chắn bụi.
thiep

 

Chữ và họa tiết trên các tấm thiệp đều được dát một lớp vàng 24K lên bề mặt, kế đó là lớp sơn nano để tạo độ bền cũng như không bị mài mòn vàng. Được biết, để chế tác thành công một sản phẩm dạng này, người thợ phải mất từ 2 - 4 tiếng.
Bên cạnh thiệp còn có sản phẩm chân dung mạ vàng có giá từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/bức, tùy kích thước và độ khó. Thậm chí, việc đem mạ vàng móc khóa, chìa khóa bằng vàng 24K cũng nở rộ, với giá dao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/sản phẩm.
Bình luận
vtcnews.vn