Phú Yên đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/12/2023 15:32:00 +07:00
(VTC News) -

Với 112 di tích được xếp hạng, UBND tỉnh Phú Yên vừa thông qua Đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn giai đoạn 2023-2030.

UBND tỉnh Phú Yên vừa thông qua Đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030 để bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn theo hướng bên vững, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, .

UBND tỉnh Phú Yên thông qua Đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 – 2030.

UBND tỉnh Phú Yên thông qua Đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, các di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh trên địa bàn Phú Yên sẽ được đầu tư, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trong giai đoạn 2023-2030. Định kỳ 5 năm tỉnh sẽ tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích khi đủ điều kiện.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án trong cả giai đoạn là hơn 11.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước đầu tư hơn 771 tỷ đồng và số còn lại hơn 10.900 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Phú Yên hiện có 112 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích quốc gia và 89 di tích cấp tỉnh. Trong đó có một số di tích tiêu biểu, nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của người dân, du khách như: Tháp Nhạn, Ghềnh Đá Dĩa, Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, Núi Đá Bia, Căn cứ của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ; Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh; Thành An Thổ; Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài,…

Trong giai đoạn 2016-2022, tổng lượng khách đến thăm quan các di tích Ghềnh Đá Dĩa, Bãi Môn - Mũi Điện là hơn 3,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 47 tỷ đồng.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn