Phụ nữ Việt bị sát hại ở Trung Quốc, Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thế giớiThứ Năm, 24/07/2014 04:38:00 +07:00

(VTC News) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ một số phụ nữ Việt Nam bị sát hại tại Quảng Tây, Trung Quốc.

(VTC News) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ một số phụ nữ Việt Nam bị sát hại tại Quảng Tây, Trung Quốc.

"Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực làm việc với phía Trung Quốc để xác minh thêm thông tin vụ việc. Đồng thời, Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc lo hậu sự cho những người đã thiệt mạng", ông Lê Hải Bình - người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình - Ảnh: Tùng Đinh 

Ông Bình cho biết thêm, hôm nay 24/7, đại diện Cục lãnh sự Việt Nam cũng đã làm việc với phó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam để xúc tiến những công việc cần thiết.
Như VTC News đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra tối 22/7 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 2 người khác bị thương nặng. 
Tin của công an Phòng Thành Cảng nói cả 5 người nói trên đều mang quốc tịch Việt Nam, khoảng từ 20-40 tuổi.
Theo Chinanews, sau một đêm điều tra, cảnh sát Trung Quốc đã bước đầu xác định nghi phạm là một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc khoảng 35 tuổi, cao 1m65, thân hình trung bình, tóc ngắn.
Theo mô tả đăng tải trên trang mạng Phương Đông, sau khi gây án lúc 20h tối 22/7, hung thủ tìm tới một vũng nước trên đường, rửa sạch vết máu trên quần áo rồi ‘nghênh ngang bỏ đi’.
Lô hàng vũ khí vận chuyển đến Ukraine là để sửa chữa
Về thông tin hải quan Phần Lan tạm giữ lô hàng vũ khí trên đường vận chuyển đến Ukraine và cho rằng xuất xứ lô hàng từ Việt Nam, ông Bình cho biết: "Đây là lô vũ khí đem đi sửa chữa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Ukraine, việc này hoàn toàn bình thường và đúng quy định của luật pháp quốc tế".
Ông Bình nhấn mạnh, Việt Nam và Ukraine có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, việc sửa chữa vũ khí là hoàn toàn bình thường.
Trong diễn biến khác, ông Lê Hải Bình cho biết Bộ Ngoại giao không hề đưa ra thông tin gia đình 3 nạn nhân gốc Việt thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraine được bồi thường 10 tỷ đồng.
"Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Malaysia, Ukraine, Hà Lan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nước sở tại để giải quyết các vấn đề liên quan đến 3 người gốc Việt bị thiệt mạng trong vụ MH17 bị bắn hạ. Gia đình nạn nhân tỏ lòng cảm ơn và nhờ cậy các cơ quan ngoại giao của Việt Nam giúp đỡ trong các vấn đề liên quan", ông Bình nói.
Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi vùng biển Việt Nam
Trả lời câu hỏi của báo giới về vị trí của giàn khoan Hải Dương 981, ông Bình cho biết giàn khoan này đã di chuyển ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981 đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

"Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình bằng các biện pháp hòa bình. Việt Nam vẫn đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các bên tại Biển Đông", ông Bình nói.
Trước câu hỏi của phóng viên báo Trung Quốc Chinadaily về việc hàng không Việt Nam dừng một số chuyến bay tới Trung Quốc, ông Bình phủ nhận thông tin này.
"Các hoạt động hàng không, kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường", ông Bình khẳng định.
Trước thông tin Trung Quốc cho nạo vét một con kênh ở Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với Hoàng Sa, Trường Sa, mọi hành động của Trung Quốc tại hai quần đảo này là vô giá trị.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn