Phong cách lập dị của những tỷ phú hàng đầu thế giới

Kinh tếThứ Ba, 15/01/2013 04:27:00 +07:00

(VTC News) - Elon Musk muốn xây một thành phố dành cho người ăn chay trên sao Hỏa. Và ông không phải tỷ phú duy nhất được biết tới với lối sống khác người.

(VTC News) - Elon Musk muốn xây một thành phố dành riêng cho người ăn chay trên sao Hỏa. Và ông không phải tỷ phú duy nhất được biết tới với ý tưởng chẳng giống ai.


Mark Zuckerberg (tài sản 9,4 tỷ USD)

Nếu bạn trở thành tỷ phú khi mới 23 tuổi và được ca ngợi là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới, bạn hoàn toàn có thể bước vào trong một phòng họp lớn với chiếc áo khoác có mũ trùm đầu thay vì một bộ vest lịch lãm. Nhưng đó không phải là điểm kỳ quặc duy nhất người ta thấy ở ông chủ Facebook.

Nếu thực sự hứng thú trong việc tuyển dụng ai đó, Zuckerberg sẽ đi dạo một vòng trong khu rừng ngay phía sau trụ sở Facebook. Ngoài ra, tỷ phú trẻ còn thú nhận, anh chỉ ăn thịt của con vật do chính tay mình tự... giết mổ.

Richard Branson (tài sản 4,2 tỷ USD)

Sở hữu cả một hòn đảo - Necker - được mệnh danh là "thiên đường chạy trốn" của những gã nhà giàu lập dị có vẻ chưa đủ đối với tỷ phú người Anh. Ông chủ Tập đoàn Virgin thực sự thiết tha với ý tưởng du lịch sao Hỏa.

Branson đã giới thiệu tới công chúng Virgin Galatic - một công ty lữ hành chuyên tổ chức các chuyến thăm quan vào khoảng không vũ trụ. Đơn đặt hàng cho dịch vụ thám hiểm mới lạ này đã lên tới con số 500.

Yuri Milner (tài sản 1 tỷ USD)

Sau khi đầu tư vào rất nhiều công ty công nghiệp mới khởi sự kinh doanh, trong đó có 200 triệu USD cho Facebook và 800 triệu USD cho Twitter, nhà đầu tư nổi tiếng người Nga quyết định cạnh tranh với giải thưởng huyền thoại Alfred Nobel.

Ông đã thành lập giải thưởng mang tên Fundamental Physics. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là giải thưởng hàn lâm hấp dẫn nhất với giá trị 3 triệu USD/giải, vượt khá xa giải Nobel (1,2 triệu USD/giải).

Peter Thiel (tài sản 1,5 tỷ USD)

Doanh nhân người Mỹ gốc Đức nổi tiếng thế giới thông qua những hành động được xem là khá kỳ quặc so với nhiều người: Ông không tiếc tiền đầu tư cho các nghiên cứu về trí thông minh siêu việt, về dự án xây các vương quốc nổi giữa đại dương, về phương thuốc chống lão hóa.

Sáng lập và rồi sau đó bán lại PayPal và rót tiền đầu tư cho Facebook là những bước đi khôn ngoan giúp tỷ phú Thiel có đủ tiềm lực tài chính theo đuổi những giấc mơ quái chiêu của mình.

Roman Abramovich (tài sản 13,4 tỷ USD)

Sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea và sa thải huấn luyện viên chỉ là một phần rất nhỏ trong những thú vui của ông trùm người Nga. Abramovich còn được biết tới cả một kho du thuyền sang trọng mà bất cứ ai cũng phải thèm muốn.

Đáng kể nhất phải kể tới siêu du thuyền Eclipse lớn nhất thế giới. Ngoài các trang thiết bị đắt tiền, Roman còn cẩn thận lắp đặt cả hệ thống phòng vệ tối tân đúng chất quân đội như tên lửa, tàu ngầm, cửa sổ bằng chất liệu chắn ống kính paparazzi.

Nicolas Berggruen (tài sản 2,3 tỷ USD)

Người sáng lập và là Chủ tịch công ty đầu tư Berggruen Holdings thường được biết tới với tên gọi "tỷ phú không nhà". Vì thường xuyên di chuyển giữa các thành phố, lục địa, ông không có một ngôi nhà cố định nào.

Berggruen thích ở các phòng thuê trong khách sạn hơn và luôn gắn với chiếc túi ngủ khi cần một giấc ngon lành. Tỷ phú lập dị này đã lên kế hoạch quyên tặng toàn bộ tài sản của ông cho các quỹ từ thiện khác nhau.

Khánh Huyền (theo ET)
Bình luận
vtcnews.vn