Phó tổng giám đốc Alibaba vẫn mạnh mồm tố công an 'bắt khách hàng ký khống đơn kiện'

Pháp luậtThứ Năm, 19/09/2019 14:43:00 +07:00

Sau khi 2 lãnh đạo Alibaba bị bắt, fanpage "Địa ốc Alibaba" livestream trấn an khách hàng, tố ngược công an “bắt khách hàng ký khống đơn kiện”.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sáng 19/9, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, nhiều khách hàng của công ty này đã đến trụ sở đòi quyền lợi của mình.

Cũng trong sáng 19/9, qua livestream trên fanpage chính thức của công ty, trang “Địa ốc Alibaba”, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Alibaba, lên tiếng về lùm xùm quanh các dự án, và về việc khám xét trụ sở công ty vào ngày 18/9.

3

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như tại buổi livestream.

Trong clip livestream, nhiều khách hàng bày tỏ sự hoang mang khi nghe tin ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba bị bắt. 

Một số nhà đầu tư lên tiếng rằng họ đã đổ tiền vào nhiều lô đất mà công ty nói là đã sang tên, cấp sổ, nhưng đến hạn thanh toán lãi và tiền gốc thì công ty lại trốn tránh, không giải quyết.

Đáp lại, bà Ngọc Như khẳng định, bà sẽ thay mặt công ty giải quyết mọi thắc mắc của các khách hàng. “Tất cả giấy tờ, tiền bạc đều bị công an thu giữ, tài khoản bị đóng băng nên chưa thể thanh toán cho khách hàng”, bà Như nói.

Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Alibaba còn nói trong buổi livestream: "Có nhiều khách hàng được công an kêu lên ký khống vào tờ giấy trắng không có nội dung để kiện công ty”.

thai-luyen-1719252

Công an đang làm vệc với lãnh đạo Công ty Alibaba vào chiều 18/9. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền ở TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt để tạm tạm và thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, quê Gia Lai, Tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Những dự án này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… nhưng công ty đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

NHÃ UYÊN - QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn