Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: ‘Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch’

Thời sựThứ Sáu, 27/08/2021 19:10:36 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhắc nhở các doanh nghiệp “3 tại chỗ” không được chủ quan, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch.

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến kiểm tra việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp ở Bình Dương.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: ‘Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch’ - 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tại Bình Dương. ( Ảnh VGP/Đức Tuân)

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam cho biết, việc thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất”, công ty đã bố trí chỗ ăn ở cho hơn 700 cán bộ, công nhân (chiếm 80% tổng số công nhân).

Để có chỗ ở cho tất cả người lao động, công ty cho cải tạo lại 2 khu xưởng, lắp đặt thêm máy lạnh, màn, chăn; gắn thêm vòi hoa sen tại nhà vệ sinh. Ngoài 4 bữa ăn được cung cấp miễn phí, công nhân còn được công ty tặng 1 thùng sữa tươi và hỗ trợ mỗi người 100.000 đồng/ngày.

Còn lãnh đạo Công ty Vina Kraft Paper cho biết, tất cả lao động nghỉ việc, không tham gia “3 tại chỗ” đều được hưởng toàn bộ lương. Công nhân đi làm được hưởng trợ cấp 100.000 đồng/ngày. Một ngày, công ty phải chi 100 triệu đồng lo tiền ăn uống cho công nhân. Lãnh đạo công ty bày tỏ vui mừng khi tất cả công nhân đi làm đều đã được tiêm vaccine.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: ‘Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch’ - 2

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra điều kiện ăn ở của công nhân tại Công ty Foster. (Ảnh VGP/Đức Tuân)

Nêu các kiến nghị trong quá trình thực hiện “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh việc phân bổ, tiêm vaccine cho công nhân lao động tại Bình Dương nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại trạng thái bình thường mới.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các doanh nghiệp phải bảo đảm tất cả người lao động khi tham gia “3 tại chỗ”, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc hằng tuần để kiểm tra, tầm soát. Nếu phát hiện ca F0 thì phải dừng sản xuất ngay để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân. Doanh nghiệp phải an toàn thì mới sản xuất, bởi để xảy ra lây nhiễm trong nhà máy, xí nghiệp thì thiệt hại rất lớn, không chỉ kinh tế mà cả sức khỏe, đời sống của người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” không được chủ quan, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch. Đồng thời, các doanh nghiệp cần hết sức quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của công nhân.

Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Thủ tướng nhất sẽ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động, lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn