Phim trực tuyến: Trong nước quản ngặt, của nước ngoài thoải mái chiếu phim cấm

Thị trườngThứ Sáu, 01/10/2021 14:40:00 +07:00
(VTC News) -

Các DN nội địa phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế nên chi phí tăng cao trong khi các DN nước ngoài bán dưới giá thành, miễn phí cung cấp nội dung.

Việc không tuân thủ các quy định pháp luật của các doanh nghiệp cung cấp nền tảng trực tuyến xuyên biên giới tại Việt Nam đã tạo nên một môi trường kinh doanh bất bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước.

Không thích xem phim trả phí

Bà Vũ Quỳnh Hà, giám đốc sản xuất nội dung Galaxy Play, cho biết: "Thị trường phim Việt trực tuyến năm qua diễn ra rất sôi nổi. Dịch bệnh tuy ảnh hưởng kinh tế nhưng cũng góp phần tạo cho người dùng thói quen xem VOD (video theo yêu cầu) trả phí. Vì COVID-19, giãn cách xã hội, người dùng chọn hình thức giải trí trực tuyến nhiều hơn. Nhưng cũng chính vì COVID-19 mà kinh tế khó khăn, việc giải trí có trả phí chưa được người dùng ưu tiên".

Còn ông Hoàng Đình Vũ, trưởng phòng nội dung Danet, nhận định: "Với dân số hơn 90 triệu người, Việt Nam là thị trường rất tiềm năng cho nền tảng trực tuyến khai thác và phát triển".

Dân số lớn và còn trẻ tuổi của Việt Nam là khách hàng tiềm năng cho nhiều ngành kinh doanh, trong đó phim trực tuyến không phải là ngoại lệ khi đây là thú vui giải trí thời thượng đối với người trẻ. Mặc dù vậy, thách thức vẫn nằm ở thói quen người dùng.

Phim trực tuyến: Trong nước quản ngặt, của nước ngoài thoải mái chiếu phim cấm - 1

Các bộ phim, chương trình chiếu trên nền tảng trực tuyến của Việt Nam phải tuân thủ nhiều quy định khác của pháp luật.

Theo quan sát của các doanh nghiệp kinh doanh nền tảng trực tuyến, người Việt có thói quen xem phim trực tuyến, thậm chí xem nhiều là đằng khác. Nhưng thói quen trả phí lại chưa phổ biến. Một lý do quan trọng là tình trạng phim lậu tràn ngập. 

"Phim trực tuyến hiện chưa phải là nền tảng mang lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp Việt Nam vì đang phải cạnh tranh với rất nhiều nền tảng nước ngoài vốn có nhiều lợi thế về số lượng và chất lượng phim. Bên cạnh đó, phim lậu vẫn hoành hành, gây rất nhiều bất lợi cho chúng tôi" - ông Vũ nói.

bên cạnh đó, theo chia sẻ của của đại diện Galaxy Play – một trong những nền tảng trực tuyến lớn ở Việt Nam hiện nay: Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng trực tuyến nội địa phải đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo pháp luật mới được phép kinh doanh vì vậy cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp nội địa rất hạn chế; Phải thông qua kiểm duyệt nên nội dung cung cấp bị hạn chế, sẽ dẫn đến lượng người sử dụng dịch vụ giảm, gây ra thất thu cho các doanh nghiệp nội địa.

Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng trực tuyến nội địa khi kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế nên chi phí cho hoạt động kinh doanh tăng cao; trong khi các doanh nghiệp nước ngoài bán dưới giá thành, miễn phí cung cấp nội dung…, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước; Các doanh nghiệp trong nước phải đầu tư hạ tầng khá lớn, giá thành nội dung tăng cao nên doanh nghiệp trong nước không còn nhiều vốn để đầu tư vào các nội dung chuyên biệt.

Chưa có chế tài rõ ràng

Trong khi các nền tảng trực tuyến trong nước chịu sự quản lý chặt chẽ thì các nền các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trực tuyến xuyên biên giới tại Việt Nam, điển hình là Netflix chưa được quản lý rõ ràng. Các doanh nghiệp này còn vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.

Bà Vũ Quỳnh Hà phân tích: "Thị trường phim trực tuyến có bản quyền tại Việt Nam hiện đang gặp khó khăn vì cạnh tranh từ các doanh nghiệp OTT (over the top - nội dung qua Internet) xuyên biên giới.

Đây là sự cạnh tranh bất bình đẳng bởi các doanh nghiệp OTT xuyên biên giới không phải kiểm duyệt nội dung phát tại Việt Nam, không đặt máy chủ tại Việt Nam và không đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam, trong khi đó các doanh nghiệp OTT nội địa có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các điều kiện trên".

Còn theo đại diện Galaxy Play, trong suốt những năm qua, 100% các bộ phim điện ảnh, phim độc quyền và phim cấp quyền phát sóng trên ứng dụng Galaxy Play đều được các cơ quan chức năng kiểm duyệt nội dung trước khi phát sóng.

Tất cả các nội dung phát trên ứng dụng luôn đảm bảo phù hợp với văn hoá, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không chứa các thông tin không chính xác và các nội dung cấm như bạo lực, kích động, khiêu dâm.

Phim trực tuyến: Trong nước quản ngặt, của nước ngoài thoải mái chiếu phim cấm - 2

Cảnh trong phim “Sex/life”. (Nguồn: Netflix)

Cụ thể, vi phạm liên quan đến nội dung chương trình: các nội dung phát sóng chưa thông qua biên tập, kiểm duyệt phát sóng dẫn đến chưa tuân thủ các quy định pháp luật, còn chứa nhiều nội dung không phù hợp với văn hoá Việt Nam và các thông tin không chính xác. Hoặc cũng có thể vi phạm Luật An ninh mạng như không đặt bất kỳ máy chủ lưu trữ thông tin nào tại Việt Nam, không thông báo tên miền quốc tế cũng như không thông báo với Bộ Công Thương.

Ngoài ra còn rất nhiều nội dung có nội dung cấm và không phù hợp với văn hoá, thuần phong mỹ tục của Việt Nam đã được trình chiếu tự do trên các nền tảng trực tuyến do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp tại Việt Nam. 

THẢO NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn