Philippines: Động đất có độ lớn 6,4 gây rung lắc tại đảo chính Luzon

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/09/2023 20:22:20 +07:00

Tâm chấn động đất sâu 10 km ở thị trấn Calayan, cách đảo Dalupiri 26 km nhưng người dân ở đảo chính Luzon và miền Trung Philippines vẫn có thể cảm nhận rung lắc.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines tối 12/9 đã xác nhận về trận động đất vừa làm rung chuyển khu vực miền Bắc nước này.

Thông báo cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 19h03 ngày 12/9 (giờ địa phương) với độ lớn tạm thời xác định vào khoảng 6,4.

Một ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất tại thị trấn Padada, tỉnh Davao del Sur, miền Nam Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất tại thị trấn Padada, tỉnh Davao del Sur, miền Nam Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tâm trận động đất sâu 10 km ở thị trấn Calayan, cách đảo Dalupiri 26 km về phía Tây Bắc.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho biết trận động đất sẽ kéo theo dư chấn nhưng không gây thiệt hại.

Người dân ở nhiều khu vực trên đảo chính Luzon và miền Trung Philippines có thể cảm nhận rung lắc từ trận động đất.

Nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu các trận động đất và bão nhiệt đới. Tháng 10/2013, một trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra trên đảo Bohol, miền Trung Philippines đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người.

Trước đó, vào năm 1990, động đất có độ lớn 7,8 ở miền bắc Philippines khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn