Philippines 'điêu đứng' vì Hoàng Nham/Scarborough

Thế giớiThứ Tư, 04/07/2012 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Giới chức Philippines vừa cho hay, lực lượng bảo vệ bờ biển đã sẵn sàng chờ lệnh, chuẩn bị trở lại bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough.

(VTC News) - Giới chức Philippines vừa cho hay, lực lượng bảo vệ bờ biển đã sẵn sàng chờ lệnh, chuẩn bị trở lại bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough.

Philippines tuyên bố, tất cả các chiến hạm đã sẵn sàng đợi lệnh lên đường, chuẩn bị trở lại Hoàng Nham/Scarborough.

Theo đó, quân đội Philippines sẽ phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đảm bảo an toàn cho ngư dân nước này khi trở lại bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough.

Tàu Ngư chính số hiệu 310 của Trung Quốc tại vùng biển đảo tranh chấp với Philippines 

Ngư dân Philippines trở lại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham sau khi lệnh cấm đánh bắt cá đưa ra hồi tháng 5 ở bãi Scarborough/Hoàng Nham của Philippines bị dỡ bỏ vào ngày 15/7 tới. 

Hôm 2/7, Lực lượng phòng vệ bờ biển Phiplippines cử 50 nhân viên tham gia cuộc Huấn luyện sẵn sàng trên biển CARAT kéo dài 9 ngày tại đảo Mindanao với Mỹ.

Hai nước Trung Quốc và Philippines liên tiếp khẩu chiến kể từ khi xảy ra va chạm tàu ở bãi đá không có người sinh sống Scarborough/Hoàng Nham hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Philippines 'bấn loạn' vì Scarborough/Hoàng Nham

Theo hãng tin CNTV của Trung Quốc, Tổng thống Aquino sẽ mở cuộc họp nội các về vấn đề bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough vào ngày 5/7 tới, qua đó bàn về quan hệ Philippines và Trung Quốc.

"Từ khi xảy ra căng thẳng ở bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough, nhiều bộ ngành của Philippines rơi vào trạng thái 'hỗn loạn'. Quan điểm của Bộ Quốc phòng nhiều khi trái ngược với Bộ kinh tế".

Tàu cá và ngư dân Trung Quốc gần bãi đá Scarborough/Hoàng Nham 

Theo CNTV, từ khi xảy ra tranh chấp ở bãi Hoàng Nham/Scarborough, quốc phòng, kinh tế, chính trị và nhiều lĩnh vực khác của Philippines đều rơi vào trạng thái 'hỗn loạn'.

>>CĂNG THẲNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO GIỮA PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

"Hội nghị lần này sẽ thảo luận một loạt vấn đề như đề nghị máy bay Mỹ giám sát Biển Đông,...Trước đó, chúng ta cũng đã thảo luận về vụ Hoàng Nham/Scarborough ảnh hưởng tới thương mại hai nước Philippines - Trung Quốc.

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp với Philippines 

Hiện nay, một số khách du lịch Trung Quốc đã không tới Philippines nữa. Việc xuất khẩu chuối của Philippines vẫn gặp khó khăn, chúng ta đang nỗ lực giải quyết những vấn đề này", người phát ngôn Tổng thống Philippines nói.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn