Phiên tranh luận nóng nhất của đảng Cộng hòa chia rẽ về sự ủng hộ cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 25/08/2023 16:51:34 +07:00

Các ứng viên Vivek Ramaswamy và Ron DeSantis cho biết sẽ cắt hỗ trợ cho Kiev trong khi các ứng viên khác khẳng định tiếp tục.

Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine là một trong những chủ đề nóng nhất trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Điều này đã phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong đảng về vấn đề trên.

Trong khi một số ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa ủng hộ việc cung cấp vũ khí sát thương để tăng cường khả năng của Ukraine thì những ứng viên khác lại muốn Mỹ chuyển hướng khỏi châu Âu và thúc đẩy Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để nhanh chóng kết thúc xung đột. Một số thành viên trong nhóm này muốn Mỹ tập trung vào việc đối phó với những tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tiếp tục cô lập Iran.

Một cuộc thăm dò dư luận gần đây do New York Times/Siena tiến hành với các cử tri chủ yếu là đảng Cộng hòa cho thấy, 53% những người được hỏi phản đối việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine trong khi tỷ lệ những người đồng tình là 44%.

Đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về sự ủng hộ cho Ukraine. (Ảnh: AP)

Đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về sự ủng hộ cho Ukraine. (Ảnh: AP)

Lập trường khác biệt của các ứng viên Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Mike Pence, Ron DeSantis và Chris Christie đã cho thấy tại sao chính quyền Kiev và các đồng minh của Mỹ tại châu Âu lo ngại về việc đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau.

Ông Ramaswamy đã thẳng thắn nói "không" trước việc Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong khi ông DeSantis bày tỏ lập trường hoài nghi.

Trong khi đó, bà Haley, ông Pence và ông Christie cho rằng sự hỗ trợ cho Ukraine có vai trò quan trọng với an ninh của NATO và Mỹ, đồng thời ngăn cản "các động thái khiêu khích" của Moskva.

Bà Haley - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời cựu Tổng thống Trump cũng chỉ trích ông Ramaswamy và nhận định, chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ tăng cường liên minh Nga - Trung.

Ukraine và châu Âu cũng lo ngại khi một số ứng viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Trump - ứng viên hàng đầu của đảng bỏ qua cuộc tranh luận này. Đây là những ứng viên đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có nên tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không. Kiev và các đồng minh của Washington lo ngại việc Mỹ dừng hỗ trợ sẽ hủy hoại những nỗ lực đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã "thống trị" phần tranh luận của các ứng viên đảng Cộng hòa về chính sách đối ngoại, bên cạnh một số chủ đề khác như mối đe dọa từ Trung Quốc, sự ủng hộ cho Israel cũng như dòng người nhập cư không có giấy tờ tràn qua biên giới Tây Nam.

Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ việc ngừng hỗ trợ Ukraine hay không nếu đắc cử, ông Ramaswamy nhanh chóng giơ tay và nói rằng ông sẽ không cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Ông DeSantis, Thống đốc bang Florida không nói ông sẽ dừng hỗ trợ nhưng nhấn mạnh, nếu ông trở thành tổng thống Mỹ, bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Ukraine đều sẽ đi cùng với việc các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông DeSantis cho biết, ưu tiên của ông là đưa quân tới biên giới phía Nam thay vì cung cấp tài chính cho Ukraine.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng, nếu Mỹ đi theo kế hoạch của ông Ramaswamy, xung đột giữa Nga và một nước NATO sẽ nổ ra và khiến Washington phải tham chiến.

Bà Haley đã đề cập đến những đề xuất trước đó của ông Ramaswamy, rằng Mỹ nên hạn chế hỗ trợ Israel và cho rằng: "Ông ấy muốn ngừng hỗ trợ Israel. Đó không phải là điều chúng ta làm với những người bạn của mình".

Kiều Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn