Phạt người đàn ông chuyên đăng tải, lồng ghép nội dung sai lệch về CSGT TP.HCM

Bản tin 113Thứ Hai, 19/02/2024 22:00:57 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan điều tra xác định, T. là người chuyên đăng tải, lồng ghép clip sai sự thật, xuyên tạc cảnh sát giao thông TP.HCM.

Ngày 19/2, Công an TP.HCM thông tin, qua công tác giám sát thông tin trên không gian mạng đã phát hiện tài khoản Facebook N.M.T. đăng tải nhiều clip ghi lại quá trình lực lượng CSGT, Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và lồng ghép nhiều nội dung sai sự thật, không có căn cứ.

N.M.T. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

N.M.T. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Quá trình xác minh, Công an TP.HCM xác định N.M.T. (sinh năm 1987, ngụ Quận 12, TP.HCM) là người sử dụng tài khoản facebook N.M.T. đăng tải nội dung vi phạm, nội dung sai sự thật, không có căn cứ.

Tại cơ quan điều tra, N.M.T. thừa nhận hành vi, nhận thức được việc đăng tải thông tin của bản thân là vi phạm pháp luật. Đồng thời, cam kết sẽ không đăng tải những thông tin có nội dung tương tự lên mạng xã hội, tự nguyện tháo gỡ các tin, bài viết, video vi phạm pháp luật.

Với hành vi trên, Công an TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.T.

Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của N.M.T., Công an TP.HCM khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin rõ nguồn gốc, không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, một người đàn ông cũng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng clip sai sự thật về CSGT TP Nha Trang. 

Cụ thể, tối 21/8/2023, ông T.X.T. đi trên đường Trần Phú thì thấy lực lượng CSGT TP Nha Trang đang dừng một số xe khách để kiểm tra, xung quanh có một số khách du lịch có thái độ phản ứng, cầm điện thoại quay phim, chất vấn lực lượng chức năng.

Thấy vậy, ông T. đã dùng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của mình.

Trong quá trình phát trực tiếp trên mạng xã hội, ông T. có lồng ghép thêm các nội dung, như: lực lượng CSGT chặn xe giữa đường một cách vô lý, gây nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch...

Sáng 22/8/2023, ông T. tiếp tục đăng thêm 1 clip dài 90 giây nội dung liên quan đến vụ việc trên tại trang Facebook cá nhân và có nhiều bình luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng chức năng. 

Làm việc với cơ quan điều tra, ông T. thừa nhận đăng tải các clip trên chỉ với mục đích “câu view, câu like”. Đồng thời thừa nhận các nội dung lồng ghép trong clip là không có cơ sở.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn