Phát hiện xác ướp 3.000 tuổi có những hình xăm tuyệt đẹp

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 14/05/2016 07:32:00 +07:00

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện xác ướp 3.000 tuổi ở Ai Cập bao phủ trong các hình xăm tuyệt vời của khỉ đầu chó, bò và nhiều loài hoa.

(VTC News) – Các nhà nghiên cứu đã phát hiện xác ướp 3.000 tuổi ở Ai Cập bao phủ trong các hình xăm tuyệt vời của khỉ đầu chó, bò và nhiều loài hoa.

Chuyên gia Anne Austin, đến từ Đại học Stanford là người đã khởi động công cuộc khai quật này. Các nhà khoa học đã phát hiện xác ướp của một người phụ nữ cổ đại. Ước tính, xác ướp này đã 3.000 năm tuổi. 

Các nhà khoa học đã phát hiện xác ướp của một người phụ nữ cổ đại
Các nhà khoa học đã phát hiện xác ướp của một người phụ nữ cổ đại 
Tuy nhiên, họ chỉ tìm thấy một nửa cơ thể phía trên của người phụ nữ này. 
Đây là một phát hiện đáng kinh ngạc. Cơ thể người phụ nữ Ai Cập cổ đại được xăm với những hình xăm hoa sen, bò và khỉ đầu chó tuyệt đẹp trên khắp cánh tay, cổ, hông và lưng. 

xác ướp này đã 3.000 năm tuổi
Xác ướp này đã 3.000 năm tuổi 
Thậm chí, các nhà khoa học còn phát hiện hình xăm mắt của nữ thần rắn ở miền Hạ Ai Cập, một biểu tượng của Ai Cập cổ đại đại diện cho quyền lực. Người ta tin rằng khi xăm hình mắt nữ thần rắn trên cơ thể sẽ đẩy lùi được cái ác.

Những hình xăm này như để khẳng định sức mạnh tôn giáo của người phụ nữ
Những hình xăm này như để khẳng định sức mạnh tôn giáo của người phụ nữ
Từ những hình xăm trên cơ thể người phụ nữ này, các chuyên gia cho rằng đây có thể là một người khá quan trọng. Chuyên gia Austin chia sẻ: “ Bất cứ lúc nào nhìn vào người phụ nữ này, bạn như thấy một đôi mắt thần đang nhìn lại bạn”.
 
Những hình xăm này như để khẳng định sức mạnh tôn giáo của người phụ nữ. Mẫu vật tuyệt vời được khai quật tại làng Deir el-Medina, gần thủ đô cổ đại của Pharaoh trên sông Nile. 


Hường Nguyễn(Theo The Sun)
Bình luận
vtcnews.vn