Phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc

Bản tin 113Thứ Sáu, 10/11/2023 18:58:20 +07:00
(VTC News) -

Thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) người dân kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ giới bọc trong bao tải, đang phân hủy.

Chiều 10/11, một cán bộ phường Tiền Châu (TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ thi thể trong bao tải được phát hiện trong căn nhà trên địa bàn.

Trưa cùng ngày, người dân ở xung quanh phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà riêng của nạn nhân. Vào kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ chủ nhà bọc trong túi ni lông và bao tải, đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền và cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

"Nạn nhân ngoài 30 tuổi, ở cùng chồng con. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ", vị cán bộ phường thông tin.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Gần đây, hôm 13/10, một ngư dân trên sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện phần thi thể người nổi trên mặt nước. Sau khi trình báo lực lượng chức năng, toàn bộ tử thi được tìm thấy.

Danh tính nạn nhân là H.Y.N. (17 tuổi) từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Một ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tìm thấy nghi phạm là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) khi hắn đang lẩn trốn tại nhà riêng. Khi bị vây bắt, Khanh trốn ở gầm giường, sau đó dùng dao tự sát nhưng bị cơ quan chức năng ngăn chặn, đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, Tạ Duy Khanh có quan hệ quen biết với H.Y.N.  Ngày 10/10, Khanh đưa N. về một căn hộ tại khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm. Tại đây, cô gái bị Khanh sát hại. Thi thể nạn nhân được cho vào thùng xốp, dán kín bằng băng dính. Theo lực lượng chức năng, thùng xốp này được Khanh chuẩn bị từ trước.

Sau khi tước mạng sống của N., Khanh dọn dẹp hiện trường, gọi taxi. Đối tượng nhờ tài xế taxi lên nhà để cùng bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân.

Sau đó, Khanh yêu cầu tài xế taxi chở lòng vòng nhiều nơi và điểm cuối là tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. 

Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau đó, hắn trở về nhà.

Lúc sau, nghi phạm quay trở lại nơi phi tang xác chị N., mua xi măng để chôn tử thi.

Gây án xong, Khanh bắt xe khách về nhà ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để lẩn trốn.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn