Phát hiện báu vật dưới đáy biển sau hơn 1.000 năm

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 10/05/2016 04:48:00 +07:00

Mới đây, báu vật đã từng bị mất cách đây hơn 1.000 năm, được tìm thấy trong một thành phố chìm dưới biển của vùng đồng bằng sông Nile.

(VTC News) -  Mới đây, báu vật đã từng bị mất cách đây hơn 1.000 năm, được tìm thấy trong một thành phố chìm dưới biển của vùng đồng bằng sông Nile.
 
Đó là một bức tượng khổng lồ, đồ trang sức bằng vàng và bảng chữ tượng hình tưởng chừng đã bị mất vĩnh viễn lại được tìm thấy dưới thành phố chìm ở Ai Cập. Thành phố được đặt tên là Atlantis.

Một thợ lặn đã khai quật ra kho báu chìm dưới đáy biển cách đây hơn 1.000 năm
Một thợ lặn đã khai quật ra kho báu chìm dưới đáy biển cách đây hơn 1.000 năm 

Báu vật được tìm thấy dưới biển, thuộc về Heracleion và Canopus, thành phố xây dựng trên mặt đất chuyển của vùng đồng bằng sông Nile, mà hiện nay đang bị chôn vùi dưới 10ft (3 mét) phù sa. Một người thợ lặn đã khai quật được kho báu, và đã trải qua gần hai thập kỷ kể từ khi nạo vét chúng ra khỏi biển sâu.

Rất nhiều trang sức bằng vàng đã được tìm thấy
Rất nhiều trang sức bằng vàng đã được tìm thấy 

Điểm nổi bật của bộ sưu tập bao gồm một bảng chữ dài 1,9 mét ghi lại tuyên bố của hoàng gia từ thời Pharaoh Nectanebo I và một bức tượng 5.4m của Hapy, một vị thần Ai Cập hiện thân lũ của sông Nile.
Nhiều bức tượng quý giá được tìm thấy dưới thành phố chìm
Nhiều bức tượng quý giá được tìm thấy dưới thành phố chìm  
Báu vật được tìm thấy sẽ được đưa vào triển lãm bảo tàng Anh tới đây. Triển lãm được đặt với cái tên đặc biệt: Thế giới đã mất của Ai Cập. Dự kiến, triển lãm sẽ diện ra từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 5 năm 2016.
Những báu vật tìm thấy sẽ được trưng bày trong triển lãm ở bảo tàng Anh. Ảnh Dailymail
Những báu vật tìm thấy sẽ được trưng bày trong triển lãm ở bảo tàng Anh. Ảnh Dailymail 
Triển lãm sẽ tập trung vào sự kết hợp của các nền văn hóa ở các thành phố vùng đồng bằng sông Nile, đặc biệt là sự tương tác giữa Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Báu vật khác được trưng bày sẽ bao gồm bức tượng của Arsinoe II, một nữ hoàng trong các triều đại Ptolemaic được thành lập sau khi Alexander Đại đế chinh phục đất nước.
Hường Nguyễn(Theo Dailymail)

Bình luận
vtcnews.vn