Phát hiện 24 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 23/12/2023 14:24:42 +07:00
(VTC News) -

24 tấn bao tử heo, dồi trường heo, trứng gà non... không rõ nguồn gốc được lưu tại kho lạnh để chuẩn bán ra thị trường dịp cuối năm và Tết nhằm kiếm lời.

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phát hiện số lượng lớn thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc suất xứ tại Công ty TNHH Decqb Logistics trên đuòng Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, do Ng.Đ.A. (41 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) làm đại diện.

Công an TP.HCM phát hiện 25 tấn thực phẩm bẩn kho lạnh chờ bán vào dịp Tết .

Công an TP.HCM phát hiện 25 tấn thực phẩm bẩn kho lạnh chờ bán vào dịp Tết .

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của công ty đang lưu trữ số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm: bao tử heo, dồi trường heo, trứng gà non và lá xách bò đông lạnh, đang chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, đại diện công ty đã không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch có liên quan của số hàng hoá thực phẩm đông lạnh này. Cụ thể, ông H.V.C. (Phó Giám đốc, kiêm quản lý kho lạnh công ty) khai nhận toàn bộ số thực phẩm đông lạnh nêu trên là của Công ty TNHH Decqb Logistics lưu chứa, bảo quản tại kho lạnh để bán ra thị trường kiếm lời trong dịp lễ, Tết cuối năm 2023.

Được biết, lô thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trọng lượng gần 25 tấn, theo giá niêm yết thị trường ước tính khoảng trên 2,4 tỷ đồng.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, ngày 16/12, lực lượng chức năng ập vào kho hàng của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát (có trụ sở đóng tại phường Tân Hiệp) phát hiện hàng ngàn thùng chứa các loại thực phẩm: thịt, nội tạng của bò, gà, trâu đang được lưu trữ.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát (đóng tại phường Phước Tân) phát hiện hàng chục tấn các loại thực phẩm nói trên đang cất giữ.

Ngay tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được bất kỳ hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa. Số thực phẩm này có dấu hiệu bốc mùi hôi thối.

Lương Ý - Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn