Phạt 3 năm tù nam thanh niên bỏ chạy làm chiến sĩ công an truy đuổi hy sinh

Pháp đìnhThứ Sáu, 07/01/2022 13:52:46 +07:00
(VTC News) -

Hứa Hán Võ bị phạt 3 năm tù vì không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19, gián tiếp làm một chiến sĩ công an hy sinh.

Ngày 7/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Hứa Hán Võ (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Võ khai trong quá trình bỏ chạy không biết anh Tài đuổi theo. Giải thích lý do bỏ chạy, Võ khai do vừa sử dụng ma túy sợ khi xét nghiệm sẽ bị phát hiện. Hứa Hán Võ thừa nhận hành vi của mình là sai và tỏ ra ân hận.

Phạt 3 năm tù nam thanh niên bỏ chạy làm chiến sĩ công an truy đuổi hy sinh - 1

Bị cáo Hứa Hán Võ.

"Trong lúc bị truy đuổi, xe của bị cáo có va chạm nhẹ với xe anh Tài. Tuy nhiên, bị cáo không trực tiếp nhìn thấy anh Tài ngã xe mà chỉ nghe tiếng động lớn phía sau. Sau khi về đến nhà thì được người thân khuyên ra đầu thú", bị cáo trình bày tại tòa.

Bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình anh Tài và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về lo cho gia đình.

Cho rằng hành vi của bị cáo là bộc phát, nhất thời nên người thừa hành quyền công tố đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt. VKS cũng nhận định hành vi của bị cáo Võ gây hậu quả gián tiếp khiến chiến sĩ công an đuổi theo tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Võ không có tác động gây ra việc công an rượt đuổi, mất lái bị tai nạn. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa án cùng cấp tuyên phạt bị cáo Võ từ 2 - 3 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Sau khi xem xét, HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm với bị cáo tạo sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ 3 năm tù giam.

Theo hồ sơ, chiều 2/8, Công an quận 6 cùng tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11 gồm 4 cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có anh Phan Tấn Tài (Công an phường 10) điều khiển xe mô tô tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đến ngã tư An Dương Vương - Lý Chiêu Hoàng, tổ tuần tra phát hiện Võ đang lưu thông trên đường, vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Tổ tuần tra tiến hành dừng xe của Võ, kiểm tra giấy tờ tùy thân và yêu cầu về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để xét nghiệm COVID-19, sau đó lập biên bản xử lý vi phạm.

Anh Tài chạy trước dẫn đường để Võ đi theo. Các anh khác chạy phía sau. Khi đến trước trụ sở Công an phường 11, Võ bất ngờ tăng ga, điều khiển xe bỏ chạy. Anh Tài cùng đồng đội truy đuổi, yêu cầu Võ dừng xe.

Võ không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Anh Tài chạy xe vượt qua bên phải của Võ, yêu cầu dừng xe, nhưng Võ không chấp hành mà tăng ga vượt lên và bỏ chạy về nhà trọ tại quận Bình Tân.

Trong lúc truy đuổi, xe anh Tài mất lái, lao vào lề đường, va chạm tủ điện, anh Tài bị thương nặng. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tài đã qua đời vào tối cùng ngày. 

Theo bản kết luận giám định pháp y, anh Tài chết do đa chấn thương. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM nêu dấu vết, điểm va chạm của 2 xe mô tô không đủ cơ sở kết luận có va chạm với nhau hay không.

Căn cứ hồ sơ vụ tai nạn giao thông, không đủ cơ sở kết luận điểm va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa hai xe và 15 tập tin hình ảnh camera ghi được do Công an quận 6 thu giữ không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh và không phát hiện các dấu hiệu tác động hoặc va chạm hai người điều khiển xe mô tô.

Về phần Võ, sau khi bỏ trốn về phòng trọ, được người thân động viên, Võ đã tới cơ quan công an đầu thú.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp