Rừng Đắk Lắk liên tục bị tàn phá sau Tết

Pháp luậtThứ Sáu, 07/02/2020 15:28:21 +07:00
(VTC News) -

Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc phá rừng trong dịp đầu năm mới Canh Tý.

Ngày 7/2, Thượng tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Công an huyện Ea H'leo, cho biết, diện tích rừng bị lâm tặc đốn hạ nằm ở tiểu khu 18 và tiểu khu 22, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý.

Rừng Đắk Lắk liên tục bị tàn phá sau Tết - 1

Rừng liên tục bị tàn phá sau Tết.

Tại tiểu khu 18, hàng chục cây gỗ lớn có đường kính 40-60 cm, dài 4-5m bị cưa hạ. Nhiều gốc cây vẫn đang chảy nhựa, phần thân chưa kịp được vận chuyển ra ngoài. Khoảng 4ha rừng bị phá ở đây. Còn tại tiểu khu 22,  diện tích từng bị phá là gần 2,5 ha.

Rừng Đắk Lắk liên tục bị tàn phá sau Tết - 2

Nhiều cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ

Thượng tá Nguyễn Huy Thành cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán, tình trạng phá trừng ở đây có diễn ra nhưng diện tích không đáng kể. Lâm tặc lợi dụng thời gian nghỉ Tết để khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn. Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, tổ chức truy bắt lâm tặc.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn