Năm chị em lập nhóm lừa thiếu nữ bán sang TQ

Pháp luậtThứ Tư, 06/03/2013 07:26:00 +07:00

Năm chị em rủ nhau lừa nhiều thiếu nữ đưa sang Trung Quốc bán vào các động mại dâm.

Năm chị em rủ nhau lừa nhiều thiếu nữ đưa sang Trung Quốc bán vào các động mại dâm.

Ba kẻ buôn người là Bùi Văn Pháp (SN 1987), em trai là Bùi Văn Việt (SN 1991) và vợ Việt là Tằng Thị Dung (SN 1992), cùng ở thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Ngày 5/3, CA huyện Vân Đồn đã bàn giao 3 kẻ buôn người cho CA tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.

Ba đối tượng buôn người: Pháp, Việt, Dung 

Năm 2011, 3 đối tượng trên đã lừa được 3 thiếu nữ P.T.T. (SN 1995), L.T.H. (SN 1997) và P.T.H. (SN 1995) đều là người dân tộc Dao sang huyện Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, TQ từ năm 2011.

Trong 2 năm ở đây, ngày nào, các em cũng bị nhốt ở trong nhà để chờ khách từ trai trẻ đến những ông lão 70 đến mua dâm, nhiều lần bị ốm cũng bị đe, nạt phải tiếp khách.

Trước Tết Nguyên đán vừa qua, cả 3 em cùng trốn được về Việt Nam và đến cơ quan công an trình báo.

Trung tá Trần Ánh Dương, Đội trưởng CSĐT về trật tự xã hội - CA huyện Vân Đồn, cho biết đã bắt được cả 3 đối tượng Pháp, Việt và Dung tại một quán massage ở Gia Lâm (Hà Nội).

Theo lời khai của Việt, năm 2011, cả 3 anh em Việt còn lừa được 2 em là P.X.M. và P.T.L. (đều SN 1994, trú tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) sang TQ.

Việt đã giao em M. và L. cho chị gái là Bùi Thị Thư (SN 1981, hiện đang có chồng là Lý Thành - người Vân Nam, TQ) để bán cho các 'nhà thổ'.
Kẻ buôn người Bùi Thị Thư 
Lý Thành (bên phải) - chồng kẻ buôn người 






Theo Đất Việt/TinNgắn.vn

Bình luận
vtcnews.vn