Kẻ giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi ở Quảng Nam lĩnh án 20 năm tù

Pháp luậtThứ Sáu, 02/08/2019 16:08:00 +07:00

Tại phiên phúc thẩm, kẻ giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi ở Quảng Nam vẫn bị tuyên phạt 20 năm tù như ở phiên sơ thẩm.

Ngày 2/8, tại TAND tỉnh Quảng Nam, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

hiep-dam

 Bị cáo Trần Văn Quang. (Ảnh: B.T)

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 8/11/2018, thấy cháu N.T.T.T. (6 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) đi bộ từ trong trường học ra ngoài, Quang dụ dỗ bé lên xe chở đi.

Đến khu đất trống phía sau sân bóng Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam), Quang lôi bé xuống xe. Tại đây, Quang sờ soạng vùng kín của cháu T. mặc kệ bé la hét.

Sau khi giở trò đồi bại, Quang chở nạn nhân về đến gần nhà rồi rồ xe bỏ đi. Tối cùng ngày, Quang bị lực lượng công an bắt giữ. Trước khi vướng vào vòng lao lý, Quang đã ly dị vợ và hành nghề lái máy cẩu.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 11/4, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Trần Văn Quang 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sau phiên sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có kháng nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt, đồng thời bị cáo Quang cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm vừa kết thúc, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, mức án mà TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt trước đó là phù hợp, đúng người, đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo của Quang.

Do đó, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Quang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn