Can đánh nhau ở đám cưới, công an viên bị đánh tử vong

Pháp luậtThứ Sáu, 25/09/2015 08:12:00 +07:00

Đánh công an viên tử vong vì xung đột trong đám cưới, hiện các đối tượng đang bị điều tra vì hành vi đánh công an viên tử vong

Khi công an viên vào can thiệp xung đột giữa hai nhóm thanh niên của hai thôn thì đã bị một đối tượng đánh vào đầu rồi tử vong.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 24/9 vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ đánh công an viên tử vong.

Trước đó, tối 22/9, Nguyễn Mậu Lưu (27 tuổi, trú ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cùng một số thanh niên đến ăn cỗ tại đám cưới của anh T. (ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du).

Trong lúc ăn cỗ, Lưu thấy Nguyễn Tiến Hậu (24 tuổi trú ở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đang ngồi ăn cỗ ở một bàn khác.

Gia đình tổ chức đám tang cho anh Đạt
Gia đình tổ chức đám tang cho anh Đạt 

Trước đó, Hậu có vay nợ Lưu một số tiền chưa trả. Do vậy, nhìn thấy Hậu, Lưu chửi bới và đòi nợ. Sau đó hai bên xô xát rồi dẫn đến việc nhóm thanh niên hai thôn Trung và thôn Hậu đánh nhau.

Nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Cảnh Hưng cử 3 công an viên gồm: Nguyễn Công Đạt (36 tuổi), Nguyễn Đình Hiệp (33 tuổi) và Nguyễn Công Long (40 tuổi) đến giải quyết.

Khi 3 công an xã vào can ngăn nhóm thanh niên hai thôn đang đánh nhau thì anh Nguyễn Công Đạt bị một đối tượng dùng gậy tuýp sắt vụt trúng vào vùng đầu. Hậu quả, công an viên Đạt bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Video: Công an xã tự vẫn


Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Du phối hợp lực lượng chức năng cấp cứu cho anh Đạt, đồng thời cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Truy nã tội phạm khám nghiệm, điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, với sự quyết tâm cao. Đến 3h30 ngày 23/9, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng.

Hiện vụ việc đánh công an viên tử vong vẫn tiếp tục được điều tra.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn