Bị đập phá nhà cửa, nam thanh niên đâm chết người ở Gia Lai

Pháp luậtThứ Ba, 29/01/2019 16:01:00 +07:00

Bị một nhóm người đập phá nhà cửa để đòi nợ, Trần Việt Hải cầm dao đánh trả và đâm một người thiệt mạng.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Trần Việt Hải (SN 1990) để điều tra về hành vi Giết người. 

Nạn nhân trong vụ án mạng là Nguyễn Tấn Đạt (SN 2002, trú thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông).

517-15487321168381323251600 (1)

Hải tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, em trai của Lê Văn Duy (SN 1993, trú xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) cầm cố xe máy ở nhà Hải. 

Tối 22/1, Duy cùng Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1993) và một người bạn (chưa rõ danh tính) đến nhà Hải để lấy xe. Đồng thời, Duy còn yêu cầu Hải phải trả số nợ 5 triệu đồng đã vay của Trần Đình Vượng (SN 1989).

Tuy nhiên, Hải nhất quyết không chịu trả nợ, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. 

Lúc này, Đạt và Toàn (bạn của Duy) đi ngang qua thấy ồn ào nên đứng xem. Sau đó, Đạt, Toàn cùng nhóm người của Duy đập phá nhà Hải.

Bực tức, Hải cầm dao đánh trả. Trong lúc truy đuổi, Hải đã đâm Đạt khiến nạn nhân thiệt mạng.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn