Pháp chính thức có tổng thống mới

Thế giớiThứ Hai, 07/05/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Kết quả vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống đêm qua đã tìm ra vị Tổng thống Pháp là ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande.

(VTC News) - Theo phóng viên Tân Hoa Xã tại Paris, Bộ Nội các Pháp đêm qua (6/5) đã công bố kết quả bỏ phiếu sơ bộ, ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande đã giành chiến thắng áp đảo so với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Theo kết quả Bộ Nội các Pháp công bố, ông Francois Hollande đã nhận được 51.24% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Nicolas Sarkozy được 48.76% số phiếu ủng hộ.

Ông Hollande nói với những người ủng hộ mình ở thành phố Tulle, vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã thay đổi, trước tiên ông được chọn làm Tổng thống Pháp, và ông sẽ dốc sức phục vụ cho nước Pháp.

Ông Hollande nhấn mạnh, ông sẽ đoàn kết những người dân Pháp, ứng phó với thách thức của cuộc khủng hoảng. Ông Hollandecam kết xây dựng nhất thể hóa châu Âu 'tăng trưởng, việc làm, phồn thịnh và tương lai'.

 Ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande
Ông Nicolas Sarkozy nói với những người ủng hộ ở Paris, ông đã thua ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande, ông Sarkozy xin nhận toàn bộ trách nhiệm vì thất bại trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống. Cùng ngày, ông Sarkozy đã gọi điện chúc mừng ông Hollande.

Ông Hollande sinh ngày 12/8/1954 tại thành phố Rouen, Tây Bắc nước Pháp. Khi còn là sinh viên, ông đã tham gia các hoạt động chính trị và gia nhập đảng Xã hội từ năm 1979. Ông Hollande từng làm cố vấn kinh tế dưới thời Tổng thống Mitterrand.

Năm 1997, ông trở thành lãnh đạo đảng Xã hội thay thế ông Lionel Jospin và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 1 thập kỷ. Tuy nhiên, ông Hollande chưa từng đảm nhiệm một vị trí nào trong chính phủ Pháp.

Việc ông Francois Hollande giành chiến thắng ở vòng hai cuộc bầu cử tống thống Pháp đồng nghĩa với việc Đảng Xã Hội Pháp sẽ trở lại điện Elysée sau 17 năm, kể từ khi ông Francois Mitterrand giữ chức tổng thống năm 1995.

Tuy nhiên, đây là một sự thất bại lớn đối với ông Sarkozy. Ông Sarkozy đã trở thành tổng thống duy nhất một nhiệm kỳ kể từ năm 1981.

Những người ủng hộ ông Sarkozy đã khóc 

Sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, ông Hollande đã có bài phát biểu trước người dân thành phố Tulle, nơi ông tham gia bỏ phiếu ngày 6-5. Ông cho biết ông rất tự hào về khả năng lãnh đạo nước Pháp, đồng thời, đảm bảo châu Âu sẽ có một sự thay đổi mới.

Mặc dù thất bại trước ông Francois Hollande nhưng ông Sarkozy ngay trong đêm 6-5 đã điện chúc mừng đối thủ của mình. Tại thủ đô Paria, ông Sarkozy cũng đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào đầu tuần sau. Tại thành phố Tulle, hàng ngàn người dân đã đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng của ông Hollande. Còn tại thủ đô Paris, những người ủng hộ ông Sarkozy đã khóc vì ông Sarkozy bị thất bại.

Đỗ Hường- Vũ Tuấn







Bình luận
vtcnews.vn