Pháp cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong trường học

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 01/08/2018 08:06:00 +07:00

Dự luật mới vừa được Quốc hội Pháp thông qua hôm 30/7 nghiêm cấm sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng trong tất cả các trường học tại quốc gia này.

Lệnh cấm sẽ áp dụng đối với tất cả các học sinh Pháp từ 3 đến 15 tuổi và sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới. 

Theo lệnh cấm này, toàn bộ thiết bị kết nối Internet hoặc phải để ở nhà hoặc phải tắt cho tới khi kết thúc ngày học. 

0525AB16000007D0-6011519-image-a-67_1533050443580

Pháp ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường học. (Ảnh: Getty) 

Sẽ có những trường hợp ngoại lệ đối với các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giảng dạy học sinh khuyết tật hoặc sử dụng với mục đích sư phạm. 

Các trường trung học có thể tự đưa ra quyết định áp đặt lệnh cấm một phần hoặc toàn bộ các thiết bị kết nối. 

Một đạo luật tương tự từng được thông qua vào năm 2010 nhưng chỉ cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học. 

Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer trong một tuyên bố mới đây hoan nghênh dự luật mới này và khẳng định nó gửi đi một thông điệp rõ ràng tới xã hội Pháp cũng như các nước trên thế giới. 

Theo thống kê, cứ 10 thanh thiếu niên Pháp từ 12 đến 17 thì có tới 9 em đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn