Phá kỷ lục của chính mình, Ánh Viên giành HCĐ World Cup

Thể thaoThứ Tư, 12/08/2015 06:57:00 +07:00

Vào lúc 23h10 tối qua (11/8), Ánh Viên đã xuất sắc giành HCĐ Cúp thế giới nội dung 200m hỗn hợp nữ.

(VTC News) – Vào lúc 23h10 tối qua (11/8), Ánh Viên đã xuất sắc giành HCĐ Cúp thế giới nội dung 200m hỗn hợp nữ.

Để có được tấm HCĐ quý giá này, Ánh Viễn phải rất nỗ lực, vượt qua chính mình trong từng % giây. Thành tích giúp Ánh Viên về thứ 3 ở lượt bơi chung kết là 2 phút 12 giây 33. Còn thành tích tốt nhất trước đó ở nội dung này của Ánh Viên là 2 phút 12 giây 66, giúp cô giành HCĐ ASIAD 2014.
Tại vòng loại, Ánh Viên xếp hạng 4 trong 11 VĐV tham dự, giành quyền vào vòng chung kết. Tuy nhiên, cô chỉ đạt thành tích 2 phút 15 giây 33, kém khá xa so với Giải vô địch thế giới cô vừa tham dự tại Kazan (2 phút 13 giây 29). 
 Ánh Viên giành huy chương lịch sử cho bơi VN
Người có thành tích tốt nhất ở vòng loại 200m hỗn hợp nữ tại Cúp thế giới là Hosszu (2 phút 13 giây 49). Kình ngư người Hungary mới lập kỷ lục thế giới 2 phút 06 giây 12 ở nội dung này tại Giải vô địch thế giới cách đây hơn một tuần.
Cũng ở Giải vô địch thế giới, 200m hỗn hợp chính là nội dung đưa Ánh Viên trở thành VĐV đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đến thời điểm này, có mặt ở bán kết giải đấu lớn nhất hành tinh. 
Ngoài 200m hỗn hợp, tại giải đấu tổ chức ở Kazan, Ánh Viên còn tham dự nội dung 200m tự do và 400m hỗn hợp. Dù không lọt vào chung kết ở cả 2 nội dung này nhưng riêng nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 39 giây 65, Ánh Viên còn bơi nhanh hơn nhà vô địch Thế vận hội và Á vận hội Ye Shiwen (Trung Quốc), vượt qua lục SEA Games do chính cô thiết lập hồi tháng 6 vừa qua (4 phút 42 giây 38).
Đến với Cúp thế giới ở Moscow – giải đấu không không khắc nghiệt bằng, nhưng cũng quy tụ một số VĐV xuất sắc, Ánh Viên đã rất nỗ lực để vượt qua chính mình và giành HCĐ. 
Những kình ngư thi đấu tốt tại giải đấu này cũng sẽ nhận điểm, tiền thưởng từ Liên đoàn bơi quốc tế (FINA). Người đoạt HCV nhận 12 điểm và 1.500 USD; HCB nhận 9 điểm và 1.000 USD; HCĐ có 6 điểm và 500 USD. 
Sau Cúp thế giới ở Moscow, Ánh Viên sẽ cùng HLV Đặng Anh Tuấn sang Paris (Pháp) thi đấu trong 2 ngày 15 và 16/8. Kết thúc giải này, cô sẽ trở lại Mỹ tập luyện.
Clip: Ánh Viên giành HCĐ World Cup

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn