Phá đường dây siêu mại dâm ở Quảng Đông

Thế giớiThứ Hai, 10/02/2014 03:36:00 +07:00

(VTC News) -Hàng chục khách và gái mại dâm bị bắt quả tang khi đang 'mây mưa' trong khách sạn, truyền thông Trung Quốc nói đây là đường dây mại dâm lớn nhất Quảng Đông.

Theo Đài truyền hình Trung Quốc CCTV, vụ triệt phá đường dây siêu mại dâm ở thành phố Đông Quản, thuộc tỉnh Quảng Đông diễn ra đêm 9/2 rạng sáng 10/2.

Gái mại dâm bên trong một khách sạn ở Đông Quản


Tổng cộng 67 người bị bắt tại 12 điểm vui chơi giải trí xa hoa ở Đông Quảng, nơi lâu nay được mệnh danh là khu mại dâm lớn nhất miền nam Trung Quốc.
Cảnh sát trưởng Đông Quản và một số cảnh sát các huyện thuộc Đông Quảng cũng đã bị đình chỉ chức vụ chờ điều tra.
Trước đó, các băng ghi hình của CCTV cho thấy đa phần những khách sạn cỡ 4 sao, 5 sao ở Đông Quản đều có nhiều hoạt động trình diễn thời trang, thực chất là khoe 'hàng' cho các tay chơi lựa chọn.

Gái mại dâm trong trang phục thiếu vải trình diễn múa


Theo CCTV, các khách sạn tại Đông Quảng liên kết thành hẳn một đường dây chuyên phục vụ khách hám của lạ. Các cô gái làm việc ở Đông Quảng hầu như không có ngày nghỉ, thậm chí cả trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Những cuộc trình diễn 'người mẫu' với trang phục gợi cảm diễn ra hằng đêm trong sự làm ngơ của cảnh sát địa phương. 
Một số trang mạng xã hội Trung Quốc còn nói CCTV thậm chí còn ghi hình được những buổi trình diễn thoát y, nhưng thông tin này không xuất hiện trên báo chính thống Trung Quốc.
Theo điều tra của một phóng viên người Anh hồi cuối năm ngoái, những kỹ nữ thuộc "top" của kỹ viện (thường là người có nhan sắc nổi bật, chủ yếu là các người mẫu, diễn viên, ca sĩ ...) sẽ được hưởng hầu hết tiền "bo" từ khách. Họ có quyền ăn ở tại đây hoặc đến tác nghiệp khi có yêu cầu. Những thành phần này thường làm việc với tính tự nguyện và rất kín đáo.

Vụ bắt giữ diễn ra rạng sáng 10/2


Họ đến một cửa và ra về bằng cửa khác. Được đặc cách phòng ốc riêng biệt, kín đáo và cẩn mật hơn rất nhiều so với các kỹ nữ bình thường. Những cô gái này thường cho lại kỹ viện một khoản gọi là "phát lộc". Khách muốn đặt hàng người đẹp cần có thẻ VIP và mối quan hệ thâm giao với kỹ viện. Họ có "tài khoản" sẵn tại đây, sau mỗi lần sử dụng dịch vụ, tiền sẽ tự động trừ vào tài khoản.

Đông Quản lâu nay nổi danh là 'thiên đường sung sướng' ở Trung Quốc


Với những nhân viên bình thường, họ phải chịu luật của quản lý. Không ít cô gái trở thành những nô lệ tại đây. Những thành phần này nếu làm trái ý chủ hoặc có ý định bỏ trốn, giấu giếm tiền "bo" sẽ nhận những hình phạt ghê rợn. Kinh khủng và ám ảnh nhất là trò  tra tấn nhân viên bằng những dụng cụ đồ chơi tình dục.

Nhưng dù với "đẳng cấp" nào đi nữa, hầu hết các kỹ nữ hạng sang hay giá rẻ đều có những kết thúc buồn. Người thân xác tàn tạ, người thì bị khách đổ bệnh, có người lại chìm đắm trong men say hòng quên đi sự đắng cay của số phận.
Bình luận
vtcnews.vn