Pakistan xác nhận không kích các mục tiêu 'khủng bố' trên lãnh thổ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 18/01/2024 20:12:44 +07:00
(VTC News) -

Vụ tấn công xảy ra sau khi Tehran thừa nhận các cuộc tấn công của chính họ nhằm vào một nhóm khủng bố Hồi giáo khác đang lẩn trốn tại Pakistan.

Ngày 18/1, Pakistan cho biết họ đã thực hiện loạt cuộc không kích vào “nơi ẩn náu của bọn khủng bố” ở miền nam Iran, đồng thời tuyên bố rằng hoạt động “chính xác” đã vô hiệu hóa một số tay súng. 

Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức địa phương cho biết các vụ nổ ở tỉnh Sistan-o-Balochistan, miền nam Iran khiến 7 người không phải là công dân Iran thiệt mạng, gồm 3 phụ nữ và 4 trẻ em.

Một chiếc F-16B của không quân Pakistan cất cánh từ căn cứ không quân Konya,Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty Images)

Một chiếc F-16B của không quân Pakistan cất cánh từ căn cứ không quân Konya,Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty Images)

Theo Đài truyền hình Iran Press TV, Tehran đã gửi công điện yêu cầu Pakistan "lời giải thích ngay lập tức" về các cuộc tấn công.

Bộ Ngoại giao Pakistan sau đó xác nhận hành động quân sự vào sáng 18/1 (theo giờ địa phương), đồng thời tuyên bố sứ mệnh đã thành công. Islamabad cũng cam kết “thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho dân thường”.

Sáng nay, Pakistan đã thực hiện một loạt cuộc tấn công quân sự độ chính xác cao và mục tiêu cụ thể nhằm vào nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố ở tỉnh Sistan-o-Balochistan của Iran. Một số kẻ khủng bố bị tiêu diệt trong chiến dịch có mật danh là 'Marg Bar Sarmachar'”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Bộ Ngoại giao Pakistan giải thích rằng họ đã bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” với Iran trong những năm gần đây về việc các phần tử khủng bố gốc Pakistan trú ẩn ở vùng biên giới hai nước. Tuy nhiên Tehran không hành động theo các đề xuất.

Họ nhấn mạnh rằng họ “hoàn toàn tôn trọng” chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời bảo vệ an ninh của Pakistan là “mục tiêu duy nhất” của các cuộc tấn công hôm 18/1

Cuộc tấn công của Islamabad diễn ra sau khi Iran tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay khngô người lái hôm 16/1 nhằm vào tỉnh Balochistan của Pakistan. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh rằng cuộc tấn công chỉ nhắm vào “những kẻ khủng bố” Iran chứ không phải công dân Pakistan.

Tuy nhiên, hoạt động của Iran khiến Pakistan tức giận và triệu hồi đại sứ tại nước này đồng thời cảnh báo Tehran về “những hậu quả nghiêm trọng”.

Cả hai cuộc đình công đều diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Hamas-Israel. Đầu tuần này, Iran cũng thực hiện các cuộc tấn công vào nơi mà nước này mô tả là “trung tâm gián điệp” của Israel ở Iraq – gần lãnh sự quán Mỹ, cũng như những tàn dư của phiến quân IS tại Syria.

Theo Tehran, đợt tấn công này nhằm đáp trả hai vụ nổ trước đó ở Iran khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn