Ông Putin sẽ tranh cử Tổng thống Nga với tư cách ứng viên độc lập

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 16/12/2023 22:30:34 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đại diện bất kỳ đảng phái nào khi tranh cử tổng thống mà tham gia với tư cách ứng viên độc lập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tái tranh cử với tư cách ứng viên đảng Nước Nga thống nhất (UR) ngay cả khi ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Thay vào đó, ông sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Thông tin được đưa ra sau khi một nhóm sáng kiến gồm hơn 700 chính trị gia và nhân vật có tiếng nói gặp nhau hôm 16/12 tại Moskva, nhất trí tán thành việc đề cử ông Putin làm ứng cử viên độc lập, theo Tass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ông Andrey Turchak, Thư ký Đại hội đồng đảng Nước Nga Thống nhất, cho biết đảng này dự kiến tổ chức hội nghị vào ngày 17/12 để thông qua tuyên bố nhất trí ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống.

"Trụ sở chính cho ủy ban tranh cử của ông Putin sẽ được thành lập sau khi ông hoàn tất các quy trình tổ chức theo quy định. Trước đó, ông Putin sẽ tập hợp chữ ký ủng hộ từ cử tri và các giấy tờ cần thiết để gửi cho Ủy ban bầu cử Trung ương", ông Turchak giải thích.

Ông nói thêm: "Hơn 3,5 triệu đảng viên và những người ủng hộ sẽ tích cực tham gia chiến dịch bầu cử".

Theo Reuters, Sergei Mironov, chính trị gia cấp cao thuộc đảng Công lý Nga, xác nhận ông Putin sẽ tranh cử độc lập và khẳng định Đảng Công lý Nga ủng hộ vị tổng thống 71 tuổi tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Ngày 7/12, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã chỉ định cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 17/3/2024. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết tổ chức bỏ phiếu trên toàn quốc trong ba ngày 15 - 17/3/2024.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin công bố ý định tranh cử. Trước đó, ông đã 4 lần đắc cử tổng thống vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử tổng thống thứ 3 liên tiếp có ông Putin góp mặt trong danh sách ứng viên.

Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần đây cho thấy hầu như không có sự bất đồng quan điểm nào của công chúng và ông Putin nhiều cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

Hoa Vũ(Nguồn: Tass, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn