Ông Putin có thể thăm Pháp vào năm 2024

Thời sự quốc tếThứ Năm, 21/12/2023 09:38:31 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy.

Khi được hỏi về lễ kỷ niệm sắp tới và liệu nhà lãnh đạo Nga có thể xuất hiện hay không, ông Macron cho biết có khả năng xảy ra "nếu ông tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và thay đổi tình hình" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tại cuộc họp báo tuần trước, ông Macron nói với các phóng viên rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến mối quan hệ với Nga “gần như không thể” nhưng ông sẽ sẵn lòng nhận cuộc gọi từ ông Putin nếu ông đồng ý với một nền hòa bình “tôn trọng luật pháp quốc tế, do đó tôn trọng lợi ích và chủ quyền của Ukraine”.

“Tôi chưa thay số điện thoại của mình”, nhà lãnh đạo Pháp khi đó nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy.

Bình luận của ông Macron được đưa ra nhằm đáp lại bình luận của ông Putin trong chương trình truyền hình tuần trước. Tổng thống Nga đã lưu ý rằng Nga có “mối quan hệ làm việc khá tốt” với Pháp nhưng Macron đã cắt đứt mối quan hệ đó. Khi được hỏi liệu Moscow có quan tâm đến việc nối lại quan hệ với Paris hay không, ông Putin nói có “nếu có quan tâm”.

“Nếu không, chúng tôi có những việc khác phải làm”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Lần cuối cùng ông Putin tham dự các buổi lễ ở Normandy là vào năm 2014. Điện Elysee đã không gửi cho ông lời mời tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập vào năm 2019 mà không có lời giải thích. Khi được hỏi về việc này vào thời điểm đó, Tổng thống Nga gạt đi và nói rằng ông khá bận.

Sự lạnh nhạt xảy ra trong bối cảnh một loạt sự kiện trong đó các chính phủ phương Tây đã bỏ qua vai trò của Liên Xô trong chiến thắng của quân Đồng minh, khiến Moskva phàn nàn về chủ nghĩa xét lại lịch sử.

Cuộc đổ bộ ngày 6/6/1944 của quân đội Mỹ, Anh, Canada và các đồng minh khác đã đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Hai tuần sau, Liên Xô phát động Chiến dịch Bagration ở mặt trận phía đông, gây thất bại quyết định cho Tập đoàn quân Trung tâm Đức.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn