Ông Putin cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự Nga-NATO

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/02/2022 08:18:28 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến xung đột quân sự, đồng thời nói rằng các yêu cầu an ninh của Nga đang bị phớt lờ.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây đã phớt lờ yêu cầu của Nga về việc không để Ukraine gia nhập NATO. Theo ông Putin, đây là hành động “vi phạm nghĩa vụ đảm bảo sự toàn vẹn an ninh của tất cả các quốc gia” và cảnh báo rằng việc Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến nguy cơ xung đột quân sự.

Ông Putin cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự Nga-NATO - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga phân tích, nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO, nước này có thể tiến hành các hoạt động quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với bán đảo Crimea - được Nga sáp nhập vào lãnh thổ kể từ năm 2014. Ông cho biết Nga sẽ có hành động đáp trả nếu viễn cảnh này xảy ra, dẫn tới nguy cơ xung đột với NATO.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Victor Orban, ông Putin để ngỏ cơ hội đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc liên quan đến vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông kêu gọi phương Tây quan tâm đến lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cả những lo ngại về an ninh của Nga. 

Chúng ta cần tìm ra cách để đảm bảo lợi ích và an ninh của tất cả các bên, bao gồm Ukraine, các quốc gia châu Âu và Nga… Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp dù điều đó không dễ dàng”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết thêm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể sớm thăm Moskva - một phần của các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp