Ông mất 30 năm, cháu vẫn tổ chức sinh nhật để kiếm tiền

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 28/05/2021 16:05:52 +07:00
(VTC News) -

Dù ông nội đã qua đời được 30 năm, anh Trương vẫn đều đặn cứ 10 năm một lần tổ chức sinh nhật cho ông, mời rất đông bà con, hàng xóm để kiếm tiền lãi.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Quý Châu, Trung Quốc. Ông nội đã qua đời 30 năm nhưng cứ 10 năm, người đàn ông họ Trương lại tổ chức tiệc sinh nhật cho người quá cố một lần, mời dân làng và những người lớn tuổi đến ăn tối. Những người được mời chẳng ai vui vẻ, vì họ biết rằng bữa tiệc của Trương chỉ nhằm mục đích kiếm tiền. 

Theo người dân tại khu vực, tiệc sinh nhật ở địa phương có giá rất bình dân, chi phí cho một bàn tiệc 8 người khoảng 600 hoặc 800 tệ (từ 2,1 đến 2,8 triệu đồng) nhưng có thể thu hồi ít nhất 1.000 tệ. Vì vậy càng mời nhiều khách thì gia chủ càng lãi.

Ông mất 30 năm, cháu vẫn tổ chức sinh nhật để kiếm tiền - 1

Ủy ban khu phố vận động người dân không tham dự tiệc sinh nhật của Trương.

Dân địa phương cũng cho biết, trong khu phố, rất nhiều người đã đi dự tiệc sinh nhật ông nội quá cố của anh Trương đến 2 lần. Năm nay anh ta tổ chức lần thứ 3, rất nhiều người không chịu nổi nên đã cùng nhau báo cáo lên ủy ban khu phố. 

Biết được sự việc, ủy ban khu phố cử người đến nhà Trương để thuyết phục người đàn ông này chỉ tổ chức tiệc sinh nhật quy mô nhỏ thay vì xa hoa và lãng phí. Nhưng anh Trương nói rằng thiệp mời đã được gửi đi, bữa tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ diễn ra như bình thường.

Ông mất 30 năm, cháu vẫn tổ chức sinh nhật để kiếm tiền - 2

Qua sự việc lần này, chắc chắn anh Trương sẽ bỏ ý định mở tiệc cho người chết để kiếm tiền.

Không cản được Trương, ủy ban khu phố tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng rất nhiều người không tán thành cách làm của anh ta. Có người cho rằng đối tượng được tổ chức sinh nhật đã chết 30 năm rồi, làm tiệc sinh nhật hay mừng thọ cũng là vi phạm truyền thống. 

Để tránh tình huống tương tự, ủy ban khu phố tổ chức một đội gần trăm người đứng ở 3 ngã tư vào nhà họ Trương suốt từ 8h đến 19h vào ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật để khuyên mọi người không đến dự. Rất nhiều người dân ủng hộ và cho rằng, do có ít người tham gia bữa tiệc lần này, Trương sẽ không tổ chức thêm lần nào nữa. Hành động này cũng được cho là sẽ dập tắt ý định của những người thích tổ chức tiệc vô lý nhằm kiếm lãi từ bà con hàng xóm. 

Tùy Ý(163)
Bình luận
vtcnews.vn