Mỹ: Biển người dự tiệc sinh nhật giữa mùa dịch, 149 người bị bắt

Thời sự quốc tếThứ Hai, 24/05/2021 11:40:53 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Mỹ bắt giữ 149 người với cáo buộc phá hoại, đốt pháo trái phép và vi phạm lệnh giới nghiêm khi tham dự tiệc sinh nhật ở bãi biển Nam California.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trên một bãi biển ở Nam California thu hút sự tham dự của 2.500 người. Những người này tụ tập sau khi nhận được thông tin mời gọi từ một video phát tán trên TikTok từ người dùng có tên adrian.lopez517. Người này mời bất tất cả mọi người đến dự tiệc sinh nhật của mình bên bờ biển thành phố Huntington Beach, California, bữa tiệc có tên gọi “Adrian’s kickback”. Thông báo này đã nhận được hơn 180 triệu lượt xem trên TikTok.

Cảnh sát Huntington Beach cho biết, khi video này mới phát tán vào tối 21/5, có ít nhất 400 người đã đến dự tiệc. Những người này hò reo, tổ chức bắn pháo hoa. Một ngày sau, sở cảnh sát Huntington Beach thông báo họ đón lượng du khách tăng đột biến do video mời gọi tham dự bữa tiệc được quảng bá và phát tán rộng rãi trên TikTok.

Mỹ: Biển người dự tiệc sinh nhật giữa mùa dịch, 149 người bị bắt - 1

Người Mỹ vẫn thản nhiên tụ tập mặc cho dịch COVID-19 vẫn hoành hành. (Ảnh: AP)

Sau đó, cảnh sát địa phương tuyên bố đây là hoạt động tụ tập bất hợp pháp, bắt giữ 149 người. Người phát ngôn cảnh sát Huntington Beach - Jennifer Carey, cho biết những người bị bắt bao gồm 121 người lớn và 28 trẻ vị thành niên đã bị buộc tội phá hoại, đốt pháo trái phép, không giải tán và vi phạm lệnh giới nghiêm.

Cảnh sát Huntington Beach ra lệnh giải tán đám đông và ban hành lệnh giới nghiêm qua đêm. Các sĩ quan mặc áo, đội mũ chống bạo động đóng cửa các ngã đường để kiểm soát đám đông và trong một số trường hợp, cảnh sát còn nổ súng bắn cảnh cáo. Cảnh sát cho biết, nhiều người dự tiệc đã ném chai, đá và pháo hoa vào các sĩ quan.

Theo người phát ngôn cảnh sát Huntington Beach, một số cơ sở kinh doanh ở trung tâm thành phố, xe cảnh sát đã bị hư hại, song không có thương tích đáng kể.

Thành phố Huntington Beach có bãi biển dài với 13 km. Năm ngoái, tại đây đã diễn ra các cuộc tụ tập với sự tham dự của hàng nghìn người nhân sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, phong trào “Black Lives Matter”… 

Mỹ hiện chỉ ghi nhận dưới 30.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, thấp nhất trong vòng 1 năm qua, Khi nước này đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng.

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, với 33.896.660 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 604.087 người chết.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp