Ông chủ Sơn Hà, thần đồng âm nhạc dạy cách "hoá rồng"

Giáo dụcThứ Hai, 09/01/2012 01:35:00 +07:00

(VTC News)- “Không có thành công nào tự đến nếu chúng ta chỉ bỏ công sức một cách hời hợt. Luôn luôn phải đặt ra câu hỏi: Tại sao họ có thể thành công?”

(VTC News)- “Không có thành công nào tự đến nếu chúng ta chỉ bỏ công sức một cách hời hợt. Luôn luôn phải đặt ra câu hỏi: Tại sao họ có thể thành công?”. Anh Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà chia sẻ.




Trong khuôn khổ Festival Sinh viên Thủ đô 2012, chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ sinh viên Thủ đô" với chủ đề "Khát vọng hóa Rồng" đã thu hút hàng trăm sinh viên chăm chú lắng nghe.

Hơn 200 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng giao lưu với Giáo sư Đặng hữu, Tiến sĩ Khoa học ngữ văn Đoàn Hương, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch thường trực hội doanh nghiệp trẻ Lê Vinh Sơn; anh Ngọ Duy Hiểu - Bí thư thành đoàn Hà Nội; tài năng trẻ piano Lưu Hồng Quang-  Gương mặt Thủ đô tiêu biểu năm 2011…
Các khách mời trong buổi giao lưu với các bạn sinh viên "Khát vọng hoá rồng" (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Hàng trăm sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời 

Các bạn sinh viên ấn tượng với những chia sẻ chân thành của anh Lê Vĩnh Sơn - ông chủ “bình nước Sơn Hà” về cách để đạt được thành công. Anh Sơn kể lại, trước kia khi có dịp lần đầu tiên ra nước ngoài, ra đường thấy đường phố ở bên đó quá sạch, người dân dù ở đâu luôn luôn có ý thích vứt rác vào thùng. Chính điều đó đã khiến anh phải có ý thức không được “quăng” rác bừa bãi vì không muốn mình trở nên lạc lõng giữa một xã hội văn minh đến thế.

Anh Sơn cũng không quên nhấn mạnh: “Không có thành công nào tự đến nếu chúng ta chỉ bỏ công sức một cách hời hợt. Luôn luôn phải đặt ra câu hỏi: Tại sao họ có thể thành công?. Tại sao mình lại không thể thành công?”. Những câu hỏi ấy phải luôn được đặt ra trong đầu và thôi thúc bản thân trong mỗi việc làm.
Anh Lê Vĩnh Sơn 

“Ông chủ Sơn Hà”  cũng không quên kể lại kỷ niệm khi có lần được vào thăm Học viện Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Đó là sự ấn tượng về quy mô, cũng như sự bề thế của cơ sở vật chất, sự chuyên nghiệp trong quản lý trong mô hình của Học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, anh Sơn cũng chia sẻ, tất cả những điều đó đều nằm trong sự tưởng tượng của chính bản thân anh. Vì vậy, không lẽ gì bầu Đức làm được mà bản thân anh lại không. Sau chuyến thăm quan, anh Sơn đã đặt mục tiêu cho chính mình  với một khoảng thời gian không xa sẽ đạt và vượt hơn những gì Học viện Hoàng Anh Gia Lai đang có.

“Các bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu. Hãy định hướng rõ con đường mình định đi. Cùng với đó là sự kiên trì, tự tin thì không có gì là các bạn không làm được. Có một ngày các bạn sẽ có cho mình những doanh nghiệp sẽ vượt lên hơn cả Sơn Hà”. “Ông chủ Sơn Hà” tâm sự với các bạn sinh viên.

Điều cuối cùng mà “ông chủ Sơn Hà” muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là hãy biết quý trọng đồng tiền, dù là nhỏ nhất. Theo anh Sơn, hầu hết các ông chủ, những người thành đạt đều hết sức trân trọng đồng tiền, trân trọng công sức, mồ hôi họ đã phải bỏ ra. Vì vậy họ thường có cách ứng xử phù hợp, hài hoà với đồng tiền. Chính điều đó sẽ tạo nên thành công cho các bạn trẻ trong tương lai.

Đối với tài năng trẻ Piano Lưu Hồng Quang, từ những kinh nghiệm từ chính bàn thân mình, anh cũng khuyên các bạn trẻ dù theo đuổi một lĩnh vực nào cũng phải có đam mê và yêu thích.

Lưu Hồng Quang 
Đối với Lưu Hồng Quang, âm nhạc ngoài mang tính giải trí đơn thuần thì còn có tính giáo dục và tính thời đại rất lớn. Xã hội thay đổi thì âm nhạc cũng thay đổi theo. Vì vậy, các bạn trẻ không nên quá chú trọng vào tính giải trí thông thường của âm nhạc mà hãy lắng nghe và cảm nhận những triết lý giáo dục ẩn chứa trong đó.


Tài năng trẻ Piano cho rằng, các bạn sinh viên cần phải phân biệt được sự khác nhau khi xem một đoạn quảng cáo và một bộ phim hay một bản nhạc, một tác phẩm văn học… Điều khác nhau được thể hiện ở nội dung các đoạn quảng cáo thường mang đậm tính giải trí với nội dung không sâu sắc. Nhưng với một bộ phim, một bản nhạc, một tác phẩm văn học… thì người trẻ cần phải nhận ra những nội dung giáo dục ẩn trong đó.

Lưu Hồng Quang có kể lại cho các bạn sinh viên một câu chuyện về thiên tài âm nhạc Beethoven. “Bản giao hưởng anh hùng” của Beethoven là một tác phẩm tiêu biểu của ông trong thời kỳ trưởng thành. Bản giao hưởng này đã được Beethoven đề tặng Napoleon. Tuy vậy, sau khi nghe tin Napoleon lên ngôi hoàng đế thì ông đã giận giữ chụp lấy nó, xé nát, để xuống đất và nhảy lên dẫm nát. Beethoven đã thất vọng vì Napoleon hóa ra cũng chỉ là một con người tầm thường, đầy tham vọng và đã chà đạp lên quyền lợi của mọi người để đạt tới mong muốn của mình.

“Âm nhạc phải là một ngọn lửa thổi bùng, đốt cháy mọi nhỏ nhen, xấu xa của con người để cuối cùng chỉ còn lại lòng nhân ái”. Lưu Hồng Quang nhắn nhủ tới các bạn trẻ.

Bên cạnh những chia sẻ của anh Lê Vĩnh Sơn và tài năng trẻ Lưu Hồng Quang, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Đức Thành cho rằng: Mỗi người phải xây dựng cho mình lối tư duy mới có lí tính và lí trí; Xây dựng văn hóa dân chủ, từ cách học lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và biết bảo vệ ý kiến cá nhân…

Bình luận
vtcnews.vn