Nuôi tóc dài che nửa khuôn mặt, cô gái đáng thương dấu diếm khối u sưng phồng một bên mắt

Sức khỏeThứ Năm, 31/05/2018 17:08:00 +07:00

Cô gái phải nuôi mái tóc dài, che đi một nửa gương mặt của mình nhằm giấu kín khối u mắt khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải lạnh gáy.

Sophia Savillaga, 16 tuổi, ở Butuan, Philippines luôn phải sử dụng mái tóc của mình để che đi một nửa gương mặt. Ẩn sau mái tóc dài đó là một bên mắt sưng to, đỏ ửng, có kích cỡ gần bằng một quả bóng tennis.

Từ khi sinh ra, Sophia đã có một bên mắt vằn máu. Khi được 7 tháng tuổi, bên mắt đó cứ từ từ tăng dần kích cỡ, khiến cô gái trẻ đau nhức, mù lòa một nửa.

Sophia được mẹ tới một bệnh viện địa phương để chữa trị, nhưng bệnh viện trả cô về nhà vì cho rằng mắt trái của Sophia không thể cứu chữa được nữa. Các bệnh viện khác thì thực hiện sinh thiết cho Sophia, và chỉ hứa sẽ giúp đỡ cô bé bằng cách gửi mẫu đến các chuyên gia hàng đầu.

Nhưng, khi bố của Sophia qua đời, gia đình không đủ tiền để chữa trị cho cô. Cô không thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa hay tiếp tục dùng thuốc để khối u tạm ngừng phát triển. Kể từ đó, khối u lớn càng thêm lớn và giờ nó gây ảnh hưởng tới không chỉ sức khỏe, mà cả ngoại hình của cô gái đáng thương.

screenshot-www.thesun.co.uk-2018-05-31-11-28-40

 Sophia Savillaga bị ung thư mắt từ nhỏ (Ảnh: The Sun)

Theo nhiều chuyên gia y tế, tình trạng của Sophia có thể là bệnh ung thư võng mạc hoặc u trung biểu mô – cả 2 đều là dạng ung thư mắt hiếm gặp và chỉ xuất hiện ở trẻ em. Và có thể, khối u trong vùng mắt cô gái đã di căn tới nhiều bộ phận khác trong cơ thể của Sophia.

Cụ thể, Sophia bị một căn bệnh ung thư hiếm gặp có tên là: Retinoblastoma. Loại ung thư này có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai mắt.

Tại Anh, có từ 40 - 50 trẻ em được chẩn đoán bệnh này mỗi năm và 9/10 trẻ được chữa khỏi căn bệnh này từ khi còn nhỏ.

nintchdbpict000409533242

Sophia tại quê nhà (Ảnh: The Sun)

Nguyên nhân gây bệnh được cho là do sự đột biến trong gen võng mạc nguyên bào. Đột biến di truyền này có thể xảy ra trong giai đoạn đầu của sự phát triển trong tử cung, khiến những đứa trẻ phải chịu căn bệnh tai quái ngay từ khi mới chào đời.

Để tiêu diệt khối u ở trẻ, các bác sĩ sử dụng tới 3 liệu pháp như: Laser, liệu pháp lạnh (điều trị đông lạnh) hoặc liệu pháp nhiệt (xử lý nhiệt). Còn người lớn thì phải thực hiện phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, hoặc kết hợp các phương pháp điều trị khác để chữa trị dứt điểm căn bệnh này.

Video: Ung thư dương vật sau 40 năm hẹp bao quy đầu, phải cắt bỏ một phần của quý

Chi Lê
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn