Nữ vận động viên bỏ bóng chuyền, bước chân vào showbiz

Thời trangThứ Ba, 30/01/2024 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Từng được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền", Thảo Liên chính thức bước chân vào làng giải trí khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023.

Nguyễn Thảo Liên sinh năm 2002, quê Hòa Bình. Cô từng nổi tiếng với vai trò phụ công của CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương.

Nguyễn Thảo Liên sinh năm 2002, quê Hòa Bình. Cô từng nổi tiếng với vai trò phụ công của CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương.

Năm 2018 và 2020, cô từng đoạt huy chương đồng giải trẻ Vô địch quốc gia. Nhờ gương mặt xinh đẹp, Thảo Liên được người hâm mộ gọi với danh xưng “hoa khôi bóng chuyền”.

Năm 2018 và 2020, cô từng đoạt huy chương đồng giải trẻ Vô địch quốc gia. Nhờ gương mặt xinh đẹp, Thảo Liên được người hâm mộ gọi với danh xưng “hoa khôi bóng chuyền”.

Tuy nhiên, đến năm 2021, người đẹp đã tuyên bố giải nghệ để "làm mới" bản thân. Sở hữu chiều cao 1,76m, vóc dáng chuẩn cùng gương mặt đẹp, Thảo Liên không khó khăn để chinh phục ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023.

Tuy nhiên, đến năm 2021, người đẹp đã tuyên bố giải nghệ để "làm mới" bản thân. Sở hữu chiều cao 1,76m, vóc dáng chuẩn cùng gương mặt đẹp, Thảo Liên không khó khăn để chinh phục ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023.

Sau 2 năm giải nghệ, người đẹp tích cực tham gia các cuộc thi nhan sắc. Thảo Liên vừa đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023.

Sau 2 năm giải nghệ, người đẹp tích cực tham gia các cuộc thi nhan sắc. Thảo Liên vừa đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023.

Trước khi đạt ngôi vị Hoa khôi tại Miss & Mister Hà Nội 2023, người đẹp này từng lọt Top 5 Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam năm 2022.

Trước khi đạt ngôi vị Hoa khôi tại Miss & Mister Hà Nội 2023, người đẹp này từng lọt Top 5 Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam năm 2022. 

Hiện tại, Thảo Liên đang được biết tới với vai trò người mẫu. Trên trang cá nhân, người đẹp dân tộc Mường này sở hữu hơn 600 nghìn lượt theo dõi.

Hiện tại, Thảo Liên đang được biết tới với vai trò người mẫu. Trên trang cá nhân, người đẹp dân tộc Mường này sở hữu hơn 600 nghìn lượt theo dõi.

Chia sẻ về lý do chia tay sân bóng chuyền, Thảo Liên cho hay: "Khi từ bỏ niềm đam mê đã gắn bó với mình một thời gian dài, tôi không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Nhưng mình biết bản thân cần gì, muốn gì và nên làm gì".

Chia sẻ về lý do chia tay sân bóng chuyền, Thảo Liên cho hay: "Khi từ bỏ niềm đam mê đã gắn bó với mình một thời gian dài, tôi không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Nhưng mình biết bản thân cần gì, muốn gì và nên làm gì". 

Thảo Liên khẳng định: "Đến hiện tại, mình chưa bao giờ hối hận vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”.

Thảo Liên khẳng định: "Đến hiện tại, mình chưa bao giờ hối hận vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”. 

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn