Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ nhận bằng thạc sỹ kinh tế ở tuổi 42

Hậu trườngChủ Nhật, 28/01/2024 06:56:00 +07:00
(VTC News) -

Phạm Thị Kim Huệ có được tấm bằng thạc sỹ của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội khi cô đã giải nghệ và bước sang tuổi 42.

"Nỗ lực sau hơn 2 năm đèn sách của mình và anh chị em lớp Quản lý kinh tế cuối cùng đã thành công. Kính chúc các thầy cô khoa Kinh tế chính trị và các thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội sức khoẻ, an khang, bước sang năm mới vạn sự như ý", Kim Huệ vui mừng viết trên trang cá nhân.

Tháng 9/2023, Phạm Thị Kim Huệ bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ của mình. Cô theo học chương trình thạc sỹ ở ngành quản lý kinh tế. Đây là lĩnh vực còn mới mẻ với nhiều VĐV thể thao nhưng lại giúp ích cho họ rất nhiều sau khi giải nghệ.

Kim Huệ nhận bằng thạc sỹ.

Kim Huệ nhận bằng thạc sỹ.

 

Học tập về quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế là điều cần thiết với VĐV chuyên nghiệp. Dành nhiều thời gian cho việc tập luyện và thi đấu khi còn trẻ, nhiều ngôi sao thể thao thiếu đi kỹ năng cần thiết để khai thác hình ảnh, thương hiệu cá nhân, quản lý tài chính cũng như phát triển các ngành nghề kinh doanh bên cạnh sự nghiệp thể thao.

Với cá nhân Phạm Thị Kim Huệ, cô thậm chí phải gác lại không ít dự định cá nhân, trong đó có một số công việc liên quan đến huấn luyện thể thao để hoàn tất chương trình học tập.

Kim Huệ được mệnh danh là "hoa khôi" của bóng chuyền Việt Nam. Vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng tài năng của VĐV sinh năm 1982 khiến cô trở thành tượng đài khó lòng thay thế trong lòng người hâm mộ. Kim Huệ từng giữ kỷ lục 17 năm liên tiếp dự Giải bóng chuyền vô địch quốc gia.  

Cô từng mang băng đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi mới 19 tuổi. Kim Huệ ghi dấu ấn mạnh mẽ từ SEA Games 22 trên sân nhà. Cô giành được 6 tấm huy chương bạc ở các kì SEA Games đã tham dự.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn