Nữ sinh 13 tuổi tử vong khi truyền dịch: Yêu cầu kiểm tra lại quá trình điều trị

Sức khỏeThứ Tư, 03/01/2024 19:26:50 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu khẩn trương lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị cho bé gái 13 tuổi ở huyện Anh Sơn.

Chiều 3/1, theo tin từ Sở Y tế Nghệ An, đơn vị đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn báo cáo vụ việc nữ sinh 13 tuổi tử vong khi đang truyền dịch. 

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn báo cáo nhanh diễn biến sự việc về Sở Y tế trước 17h ngày 3/1, cập nhật thông tin sự việc về Sở vào lúc 7h30 hàng ngày và đột xuất khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn chia sẻ, động viên người nhà có bệnh nhân tử vong. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn cần khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị của bệnh nhân, làm rõ việc thực hiện theo quy chế chuyên môn của các cán bộ liên quan.

Rất đông người nhà bệnh nhân tới trung tâm y tế yêu cầu làm rõ sự việc.

Rất đông người nhà bệnh nhân tới trung tâm y tế yêu cầu làm rõ sự việc.

Ngày 2/1, em N.M.P (13 tuổi, ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) có biểu hiện bị nôn, ho nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để khám bệnh. Tại đây, em P. được xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, được bác sĩ kê đơn thuốc và cho về nhà.

Đến 2h ngày 3/1, em N.M.P xuất hiện triệu chứng ho nhiều nên gia đình thuê xe đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn khám lại. Các bác sĩ đã xét nghiệm máu, truyền dịch cho bệnh nhân. Khoảng gần 20 phút sau, P. bị co giật và tử vong. 

Người nhà bệnh nhân bức xúc, cho rằng bệnh viện truyền dịch khiến P. tử vong, do đó đã kéo đến bệnh viện gây áp lực, yêu cầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan mời cơ quan pháp y về khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Nếu bệnh viện có sai sót, bác sĩ phụ trách, bệnh viện sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn