Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II thoái vị, Vua Frederik X lên ngôi

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/01/2024 21:48:40 +07:00
(VTC News) -

Đan Mạch bước vào kỷ nguyên mới khi Vua Frederik X lên ngôi sau mẹ ông là Nữ hoàng Margrethe II bất ngờ tuyên bố thoái vị.

Theo CNN, ngày 14/1, Vua Đan Mạch Frederik X chính thức lên ngôi kế vị mẹ ông - Nữ hoàng Margrethe II.

Trước đó, ngày 1/1, Nữ hoàng Margrethe II bất ngờ tuyên bố thoái vị. Bà cũng là vị vua đầu tiên của Đan Mạch tự thoái vị trong vòng gần 900 năm qua.

Đại diện Hoàng gia Đan Mạch cho biết, quá trình Vua Frederik X kế vị diễn ra sau khi Nữ hoàng Margrethe II ký tuyên bố thoái vị trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tại Cung điện Christiansborg ở thủ đô Copenhagen hôm nay (14/1).

Nữ hoàng Margrethe II ký tuyên bố thoái vị trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước hôm nay. (Ảnh: Reuters)

 Nữ hoàng Margrethe II ký tuyên bố thoái vị trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước hôm nay. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện chính phủ, Nữ hoàng Margrethe II, Vua Frederik X (55 tuổi), cùng vợ - nữ luật sư Mary Donaldson (51 tuổi), hiện là Nữ hoàng mới và con trai cả của họ - tân Thái tử Christian, 18 tuổi, người thừa kế ngai vàng tiếp theo.

Đan Mạch là một trong những quốc gia có chế độ quân chủ lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên Vua Frederik X sẽ không tổ chức lễ đăng quang.

Vua Frederik X và Nữ hoàng Mary Donaldson (người Australia) dự kiến ​​sẽ sớm bước ra ban công của Cung điện Christiansborg cùng với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Thủ tướng Đan Mạch sẽ là người tuyên bố Vua Frederik X lên ngôi theo truyền thống được áp dụng kể từ hiến pháp năm 1849.

Hàng ngàn người tụ tập trên đường phố Copenhagen, bất chấp thời tiết lạnh giá, để chứng kiến ​​khoảnh khắc lịch sử này.

An ninh đã được tăng cường tại Copenhagen trong lễ tuyên bố lên ngôi. Đại diện cảnh sát Copenhagen Peter Dahl cho hay họ ước tính hơn 100.000 đã đổ xuống đường để theo dõi sự kiện này.

Giống như Nữ hoàng Margrethe II, Vua Frederik nhận được ủng hộ từ hơn 80% người dân. Ông được cho là sẽ mang phong cách riêng của mình vào chế độ quân chủ Đan Mạch, vốn có niên đại từ thời Viking thế kỷ thứ X.

Đan Mạch là một nước theo chế độ quân chủ lập hiến và các thành viên hoàng gia của nước này đóng vai trò đại sứ quan trọng nhưng mang tính biểu tượng bên cạnh việc ký kết bất kỳ đạo luật mới nào. Quyền lực chính thức thuộc về quốc hội được bầu và chính phủ Đan Mạch.

Trà Khánh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn